Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021 | 11:38

Quảng Nam: Tai nạn giao thông hai người thương vong

Tối 9/4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn huyện Đại Lộc vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết, bốn người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, trên tuyến đường ĐH03 (đoạn qua thôn Đông Tây, xã Đại An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con bảy chỗ, xẻ tải và bốn xe máy.
 
6298f6010ac5f89ba1d4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
570d1c62e7a615f84cb7.jpg
Vụ tai nạn xảy ra khiến hai người thương vong.
 
Thời điểm trên, xe ô tô bảy chỗ 92A-183.25 từ hướng xã Đại An về xã Đại Cường chạy với tốc độ cao va chạm với xe tải, tông liên tiếp bốn xe máy đang chạy trên đường.  Hậu quả, vụ tai nạn làm hai người chết tại chỗ, bốn người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
 
Tại hiện trường, chiếc ô tô leo lên sân nhà người dân ven đường, một xe máy nằm dưới gầm ô tô và ba xe máy khác nằm trên đường hư hỏng nặng.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Công an huyện Đại Lộc đã phong toả hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ thông tin vụ tai nạn.
Võ Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top