Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2019 | 17:15

Quảng Ngãi: Bão, lũ làm 01 người chết, 14 người bị thương

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 01 người chết, 14 người bị thương do bão, mưa, lũ gây ra từ ngày 30 - 31/10 …

Theo báo cáo nhanh chiều ngày 02/11 của BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, từ 04 giờ ngày 30/10 đến 19 giờ ngày 31/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại các trạm đo phổ biến từ 250 - 350mm, trong đó có các trạm có lượng mưa lớn như: Sơn Giang: 333mm, Trà Câu: 302mm, Thanh An: 311mm, Sơn Kỳ: 428mm, Hành Dũng: 353mm.
 
Nhiều nơi ở miền núi Sơn Hà bị chia cắt
Nhiều nơi ở miền núi Sơn Hà bị chia cắt

 

Do ảnh hưởng của mưa, lũ,  tại các xã vùng hạ du các sông Trà Câu, Vệ, Trà Khúc thuộc địa bàn các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Hà đã bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5m và chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, thôn xóm. Đến nay, tình hình ngập lụt đã giảm nhiều, không còn ảnh hưởng đến dân cư và giao thông đi lại.
 
Về nhà ở, nhà bị thiệt hại hoàn toàn 07 (Tây Trà: 3, Nghĩa Hành: 01, Sơn Tây: 2, Đức Phổ: 1). Nhà bị tốc mái, hư hỏng 670 cái (Ba Tơ: 21, Sơn Hà: 11, Sơn Tây: 10, Mộ Đức: 454, Trà Bồng: 29, Đức Phổ: 8, Minh Long: 36, TP Quảng Ngãi: 19, Tây Trà: 32, Tư Nghĩa: 10, Nghĩa Hành: 37, Bình Sơn: 20, Sơn Tịnh: 2).
 
Nhà bị cháy 01 (huyện Minh Long - do chập điện). Giá trị thiệt hại ước tính 4,9 tỷ đồng.
 
Lực lượng Công an Quảng Ngãi giúp dân khắc phục hậu  quả bão lũ
Lực lượng Công an Quảng Ngãi giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

 

Thiệt hại về nông nghiệp, diện tích rau màu bị ngập úng, hư hỏng: 416,5 ha (Mộ Đức: 161, TP Quảng Ngãi: 175, Sơn Tịnh: 20, Bình Sơn: 40, Sơn Hà: 0,5, Nghĩa Hành: 20). Cây Hành bị hư hỏng 25,2 ha (Lý Sơn: 5,2; Bình Sơn: 20). Cây trồng hằng năm (mỳ, ngô) bị thiệt hại: 259,7 ha (Mộ Đức: 39, Bình Sơn: 45,7, Sơn Hà: 100, Sơn Tịnh: 50).Hoa cảnh bị thiệt hại: 550 chậu (Mộ Đức). Diện tích rừng (keo) bị ngã đổ: 87,5 ha (Nghĩa Hành: 50, Tây Trà: 0,5, Mộ Đức: 3, Minh Long: 10, Sơn Hà: 20, Sơn Tịnh: 3, Sơn Tây: 1). Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 19,5 ha (Nghĩa Hành: 17,5, Mộ Đức: 1, Sơn Tây: 1). Diện tích đât sản xuất bị sa bồi, thủy phá: 15 ha (Sơn Hà).  Lương thực bị ướt: 0,65 tấn (Mộ Đức). Giá trị thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng.
 
Nhiều tuyến kênh mương, đê kè bị sạt lở, bồi lắng, hư hỏng;  thiệt hại ước tính 195 tỷ đồng…
 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xem xét hỗ trợ cho tỉnh 2 tấn giống rau các loại, 2 tấn giống ngô. Hỗ trợ khắc phục sa bồi, thủy phá và dân sinh 05 tỷ đồng.  Hỗ trợ 250 tỷ đồng để thực hiện khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, xử lý sạt lở bờ sông, suối, khôi phục các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2019 – 2020. 
 
               
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top