Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021 | 16:4

Quảng Ngãi: Bùng phát bệnh viêm da nổi cục trên gia súc ở huyện Bình Sơn

Đến nay đã có 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có bò bị mắc bệnh viêm da nổi cục, với tổng số bò có triệu chứng bệnh là 282 con, trong đó có 12 con chết đã tiêu hủy.

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Sơn, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn bò xuất hiện trên địa bàn huyện từ đầu tháng 3/2021, đến này đã có 282 con bò của 193 hộ chăn nuôi tại 10 xã, thị trấn  của huyện bị mắc bệnh, trong đó có 12 con bò đã chết sau khi mắc bệnh.
 
Bệnh viêm da nổi cục ở bò xảy ra trên địa bàn huyện Bình Sơn
Bệnh viêm da nổi cục ở bò xảy ra trên địa bàn huyện Bình Sơn

 

Trên địa bàn huyện Bình Sơn, có 10 xã, thị trấn/22 xã, thị trấn của huyện có bò bị mắc bệnh, gồm: Bình Long (83 con, chết 2 con), Bình Hiệp (49 con, chết 2 con), Bình Hòa (68 con, chết 2 con), Bình Phước (23 con, chết 3 con), Bình Thanh (39 con, chết 2 con), thị trấn Châu Ổ (7 con), Bình Khương (2 con), Bình Minh (4 con, chết 1 con), Bình Trung (4 con), Bình Chương (3 con).
 
Tổng số bò trên địa bàn huyện Bình Sơn có triệu chứng bệnh là 282 con, 12 con chết đã tiêu hủy. Đặc biệt, xã Bình Long là địa phương xuất hiện đầu tiên bệnh viêm da nổi cục ở bò, đến nay đã có 57 hộ trên địa bàn 6/6 thôn trong xã có bò có triệu chứng bệnh viêm da nổi cục với số lượng lên đến 83 con, đã có 02 con chết đã tiêu hủy.
 
Bình Sơn quyết liệt phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên gia súc
 
Trước tình hình trên, huyện đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện phòng, chống bệnh để hạn chế việc lây lan diện rộng.
 
Bình Sơn căng mình phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Bình Sơn căng mình phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 

Theo đó, đối với các xã, thị trấn đã có gia súc có biểu hiện của bệnh, có kết quả xét nghiệm dương tính: tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh; nuôi nhốt trâu, bò, dê tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
 
Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve,.. liên tục trong vòng 3 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghị bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
 
Đối với các địa phương chưa có bệnh, huyện tăng cường các biện pháp phòng, chống; chỉ nhập, tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch theo quy định.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top