Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 | 16:3

Quảng Ngãi: Điều động và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo

Sáng nay (13/1), UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức công bố và trao các Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm công tác cán bộ.

z2277296931368_edce64875473cb17b13ae8b2861b3322.jpg
Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm chức vụ mới.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao các quyết định.

Theo đó, ông Nguyễn Viết Vy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn sẽ nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, trong thời gian 5 năm kể từ ngày 15/01/2021. Ông Vy, sinh năm 1983, quê quán ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được điều động theo Quyết định số 58 ngày 12/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian 5 năm kể từ ngày 15/01/2021. Ông Hiếu, sinh năm 1973, quê quán ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.

Điều động ông Tạ Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh theo quyết định số 59 ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dũng sẽ nhận công tác tại Sở Nội vụ và giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trong thời gian 5 năm kể từ ngày 15/1/2021. Ông Dũng, sinh năm 1969, quê quán ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các cán bộ mới đã được điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo mới.

 

 

Thái Lâm
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top