Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021 | 15:52

Quảng Ngãi đón 1.360 công dân về từ TP. HCM, Bình Dương

Trong 2 ngày 16-17/10, Quảng Ngãi hỗ trợ đón 1.360 công dân từ TP. HCM, Bình Dương thuộc các đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về địa phương bằng đường hàng không và đường bộ.

Trưa 16/10, đoàn ô tô đón công dân từ Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam) đã về đến TP Quảng Ngãi. Đây là những người thuộc diện ưu tiên được UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đón về từ TP. HCM, Bình Dương…
 
Công dân Quảng Ngãi được đón về trong đợt này thuộc các đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  (nguồn: facebook)
Công dân Quảng Ngãi được đón về trong đợt này thuộc các đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (nguồn: facebook)

 

Trong số 1.360 người, khoảng 230 công dân ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Sơn Hà, Lý Sơn và TP. Quảng Ngãi được đón về trong chuyến bay đầu tiên vào sáng 16/10.
 
Còn có 2 chuyến bay khác đón 460 công dân về tỉnh bằng đường hàng không vào chiều cùng ngày (16/10).
 
Theo kế hoạch, trong chiều nay (16/10), 670 công dân còn lại được đón về Quảng Ngãi bằng đường bộ, dự kiến đến TP. Quảng Ngãi từ 6h30 đến 7h30 sáng 17/10.
 
Toàn bộ 1.360 công dân được đón về từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam trong đợt này thuộc đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm người già, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người có hoàn cảnh khó khăn, người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt ở TP. HCM…
 
Sau khi đưa về TP. Quảng Ngãi, các tổ công tác của các địa phương trong tỉnh phân ra người dân ở các huyện, thị xã để đón về, lấy mẫu sàng lọc và tổ chức cách ly theo từng nơi lưu trú.
 
Đối với người nào đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 qua 14 ngày hoặc là F0 được điều trị khỏi trong vòng 6 tháng thì cách ly tại nhà 7 ngày. Trường hợp mới tiêm 1 mũi vắc-xin thì cách ly tại nhà 14 ngày, không thuộc các trường hợp trên (chưa tiêm mũi nào…) thì cách ly tập trung 14 ngày.
 
Tất cả công dân về Quảng Ngãi đợt này được hỗ trợ chi phí đi lại, xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo quy định. Đây là lần thứ 4 Quảng Ngãi tổ chức đón công dân về từ vùng có dịch, với tổng số gần 2.000 người.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top