Quảng Ngãi: Không có chuyện mang rác thải từ nơi khác vào Đức Phổ
“Không có việc đưa rác từ TP. Quảng Ngãi vào để xử lý như những gì người dân đã phản ánh, về vấn đề quy hoạch nhà máy tôi khẳng định là đúng theo quy định của pháp luật”- ông Nguyễn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ khẳng định.
Hơn 15 ngày qua, hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) liên tục dùng chướng ngại vật ngăn cản không cho xe chở rác vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, khiến hoạt động thu gom rác trên địa bàn huyện Đức Phổ ngưng trệ. Người dân vứt rác thải bừa bãi ra các tuyến đường, cũng như trên bãi biển, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường...
Nguyên nhân của vụ việc là do người dân sống gần Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD (Công ty MD) đóng trên địa bàn thôn La Vân chặn không cho xe chở rác thải vào nhà máy này để xử lý với lý do nhà máy đã tiếp nhận rác từ TP Quảng Ngãi vào xử lý gây ô nhiễm...
Chiều 13/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức họp báo để thông tin cho báo chí về tình hình liên quan đến Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh.
Ông Nguyễn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ thông tin: Để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, bức xúc, đồng thời giải thích cho những hộ dân biết được quy trình xử lý rác thải của Công ty MD, ngày 7/8 vừa qua, UBND huyện Đức Phổ và các sở, ngành liên quan đã tổ chức đối thoại với người dân để tháo gỡ vướng mắc về vấn đề xử lý rác thải.
Tại buổi đối thoại, đã có 15 người đại diện cho những người dân tham gia ý kiến, kiến nghị và đặt nhiều câu hỏi cho với UBND huyện, cũng như các sở, ngành liên quan về các vấn đề như: xây dựng nhà máy xử lý chất thải không lấy ý kiến của dân; vị trí xây dựng nhà máy quá gần khu dân cư; có việc đưa rác thải từ địa phương khác như TP Quảng Ngãi và rác của tỉnh Bình Định về đây để xử lý hay không….?. Đồng thời, người dân kiến nghị phải di dời nhà máy xử lý rác thải ra xa khu dân cư, hoặc di dời người dân đến nơi ở khác.
Việc người dân cho rằng khi xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ không lấy ý kiến của người dân địa phương là không đúng. Bởi vì, theo văn bản ngày 26/5/2016, chủ đầu tư là Công ty MD cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức lấy ý kiến của dân trong cuộc họp có đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn thể của xã, trưởng các thôn và đại diện một số hộ dân thôn La Vân, nơi đặt nhà máy. Văn bản này thể hiện sự đồng thuận và có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia.
Ông Thịnh khẳng định, khoảng cách từ Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ đến khu dân cư gần nhất khi thực hiện dự án là đảm bảo theo qui định. Nhà máy xử lý rác thải này không gây ô nhiễm, bởi nhà máy xử lý rác theo hình thức đốt và đây là cách xử lý rất tốt.
Đại diện Công ty MD cho biết, trong 16 ngày qua, người dân tụ tập gây rối, cản trở hoạt động thi công, sản xuất của Công ty; đến nay vẫn còn đang trong tình trạng ngưng hoạt động thu gôm và xử lý rác thải tại huyện Đức Phổ. Thiệt hại ước tính trên 1,7 tỷ đồng.
Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi nói: “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ chỉ có lợi cho dân, không có hại cho người dân. Một số người dân địa phương yêu cầu di dời nhà máy là vô lý”.
Ông Võ Văn Hào, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ngãi nói: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ chỉ có lợi cho dân, không có hại cho người dân; di dời nhà máy là vô lý.
Ông Hào đề nghị các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, trung thực cho người dân. Tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến nhà máy.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.