Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 9 năm 2018 | 15:48

Quảng Ngãi: Mở lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí

Mở lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cho HSSV có nhu cầu đi XKLĐ, tuyển thực tập sinh điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản.

Chiều 13/9, Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) phối hợp Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) tổ chức hội thảo tuyển thực tập sinh điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản và triển khai chương trình đào tạo tiếng Nhật miễn phí cho học sinh, sinh viên (HSSV), cựu HSSV có nhu cầu đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) Nhật Bản sau khi tốt nghiệp ngay tại Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.
 
Đông đảo các bạn sinh viên tham dự hội thảo.
Đông đảo các bạn sinh viên tham dự hội thảo.

 

Theo đó, từ ngày 01/10, hai bên sẽ phối hợp khai giảng lớp đào tạo tiếng Nhật trình độ sơ cấp cho hơn 200 HSSV, cựu HSSV Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có nhu cầu, nguyện vọng đi XKLĐ tại Nhật Bản. Toàn bộ chương trình đều miễn phí với điều kiện các HSSV, cựu HSSV có cam kết đi XKLĐ tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.
 
Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ HSSV, cựu HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, tiết kiệm một phần chi phí trong quá trình học tập, rèn luyện trước khi xuất cảnh qua Nhật Bản làm việc.
 
Được biết, đây là lần thứ 2, Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) và Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm phối hợp tổ chức Hội thảo tuyển thực tập sinh điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản.
 
Nhân dịp này, Công ty TTLC đã trao tặng 07 suất học bỗng cho HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2018 và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng.
 
Công ty TTLC  trao tặng 07 suất học bỗng cho HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm
Công ty TTLC trao tặng 07 suất học bỗng cho HSSV của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

 

Ông Lý Quốc Huy, Phó TGĐ Công ty TTLC cho biết, trong những năm qua, Công ty đã hỗ trợ đưa trên 40.000 người XKLĐ sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc… Tính từ ngày 01/6 đến nay, đã có 29 lao động là cựu HSSV các trường CĐ Y tế Quảng Nam, Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) và Bình Định đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản thông qua Công ty TTLC. Trong đó, có 22 lao động đã thi đậu các đơn hàng của các bệnh viện Nhật Bản ở Tokyo, Fukuoka, Saga, Hokkaido, Osaka; 07 lao động đang học để chuẩn bị thi tuyển vào cuối tháng 9/2018. 
 
Theo kế hoạch, 29 lao động này sẽ xuất cảnh vào tháng 3/2019 sau khi thi đậu chứng chỉ Nhật ngữ N4. Lương cơ bản của các lao động này từ 180.000 đến 200.000 Yên/tháng, chưa tính tiền làm thêm. Sau khi trừ chi phí bảo hiểm, thuế, nhà ở, điện nước, sinh hoạt… mỗi tháng các lao động này sẽ thực nhận và tiết kiệm được từ 25 đến 32 triệu VNĐ/tháng.
 
Đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ trên 02 tỷ đồng để đưa 1.742 người XKLĐ sang các nước, trong đó có 772 người XKLĐ sang Nhật Bản. Các bạn nam nữ thanh niên tham gia XKLĐ sang Nhật Bản trong những năm qua có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.
 
Được biết, TTLC là 01 trong 6 Công ty tại Việt Nam được phép đưa thực tập sinh ngành điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc trong các bệnh viện, viện dưỡng lão.
 
Công ty TTLC là 01 trong 02 doanh nghiệp được vinh danh xếp hạng cao nhất (6 sao) trong đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp XKLĐ trong năm 2017. Đây là lần đầu tiên có doanh nghiệp được xếp hạng 6 sao về uy tín, chất lượng XKLĐ sau 5 lần tổ chức đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp XKLĐ theo Bộ quy tắc ứng xử (CoC-VN).
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top