Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 5 năm 2021 | 16:32

Quảng Ngãi: Người dân giao nộp súng và nhiều viên đạn trước Ngày bầu cử

Ông N.C (71 tuổi ở thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường) đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng AR15, 01 khẩu súng ngắn quân dụng và 270 viên đạn.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (21/5), Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Đức Phổ phối hợp với Công an xã Phổ Cường tiến hành tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã Phổ Cường.
 

 

Kết quả, ông N.C (71 tuổi ở thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường) đã tự nguyện giao nộp 01 khẩu súng AR15, 01 khẩu súng ngắn quân dụng và 270 viên đạn.
 
Với kết quả trên đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Đức Phổ.
 
Công an thị xã Đức Phổ hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, tự giác của công dân. Đồng thời vận động toàn thể nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng những vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn sót lại trong cộng đồng.
 
 
 
Hải Yến - Trung Tẩn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top