Quảng Ngãi: Nguy cơ dịch Covid-19 xuất hiện rất cao
Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến nay (31/5), dịch bệnh Covid-19 đã 25 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc mới, đối tượng nguy cơ đã được cách ly, xét nghiệm kịp thời. Tuy nhiên, nguy cơ dịch xuất hiện là rất cao.
Theo nhận định tình hình của ngành y tế Quảng Ngãi, các tỉnh, thành phố có nhiều người Quảng Ngãi sinh sống và làm việc, có quan hệ giao thương đông như: Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh dịch vẫn diễn biến khó lường.
Nhất là TP. Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ổ dịch được chuyên gia đánh giá phức tạp nhất từ trước đến nay, chỉ trong 3 ngày (từ 27/5 đến tối 30/5), TP HCM ghi nhận 142 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Một số ổ dịch khác diễn biến phức tạp nên phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố và phong tỏa quận Gò Gấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12.
Thứ hai, rất nhiều người rời TP HCM trước giờ áp dụng giãn cách xã hội, trong đó có Quảng Ngãi, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dịch nếu không kiểm soát hết được nguồn này.
Dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc.
Đợt dịch lần này đang bùng phát với các biến chủng lây nhiễm nhanh nhất từ trước đến nay, số lượng bệnh nhân diễn biến nặng cũng cao nhất từ trước đến nay, đã có bệnh nhân trẻ tuổi, không có bệnh nền vẫn diễn biến nặng, tử vong.
Tại tỉnh nhiều nhóm nguy cơ vẫn chưa chắc chắn an toàn nhất là công nhân tại các khu công nghiệp.
Người dân Quảng Ngãi đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan khi dịch tại tỉnh đã ổn định, nhất là tụ tập đông người vượt quá quy định của tỉnh, nhất là tại các quán ăn, quán vỉa hè, không mang khẩu trang trong các khu vực chợ...
Theo đó, ngành y tế Quảng Ngãi đề xuất tiếp tục duy trì các giải pháp và áp dụng các biện pháp đặc thù để phòng, chống dịch COVID-19 đã được UBND tỉnh chỉ đạo. Tạm dừng hoạt động vận chuyển xe khách tuyến TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi.
Đề nghị người dân, gia đình về từ TP Hồ Chí Minh trước 30/5 mà không thuộc diện cách ly, phải thực hiện khai báo y tế, cần hạn chế tiếp xúc cộng đồng, tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất khứu giác, vị giác chủ động liên hệ qua đường dây nóng ngành y tế để được hướng dẫn kịp thời.
Các địa phương cần phát huy cao vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng rà soát, cách ly người về từ vùng dịch, nhất là từ TP Hồ Chí Minh sau 30/5 để thực hiện cách ly một cách nhanh nhất.
Xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang, không dừng lại ở mức nhắc nhở mà cần xử phạt ngay. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra quản lý các quán ăn vỉa hè, các chợ, tiếp tục rà soát nhắc nhở các khu công nghiệp việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch…
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả những người từ TP. Đà Nẵng trở về địa phương kể từ 00h00’ ngày 20/5 và áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả những người từ TP. Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi từ 00h00’ngày 30/5 (trừ những trường hợp áp dụng biện pháp cách ly khác theo quy định).
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Trao đổi với Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an TƯ cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực, khẩn trương, hiệu quả...
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.