Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021 | 11:3

Quảng Ngãi: Ô tô va tàu hỏa 1 người chết

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 01 người chết, 02 người bị thương nặng.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 07/3, anh Nguyễn Trí M. (SN 1992) ngụ ở thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) điều khiển ô tô 7 chỗ mang BKS 76A-129.13 lưu thông theo hướng Tây - Đông. Trên xe, Nguyễn Trí M. có chở theo vợ là Trần Thị Mỹ T. (SN 1999) và con trai Nguyễn Thiên P. (SN 2020).
 
Hiện trường  vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

 

Khi đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh tại lý trình 901+580 thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên thì va chạm mạnh với tàu SH3 19 toa do Trần Thanh L. lái theo hướng Bắc - Nam.
 
Vụ tai nạn làm xe ô tô 7 chỗ lật ngửa bên đường sắt và hư hỏng nặng, bé trai Nguyễn Thiên P. tử vong, 02 vợ chồng Nguyễn Trí M. và Trần Thị Mỹ T. bị thương nặng. Hiện cả 02 người đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
 
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
 
Hải Yến - CTV
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top