Quảng Ngãi rộn ràng mở cửa biển, ra quân đánh bắt đầu năm
Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân các vạn chài ở Quảng Ngãi, làm tôn vinh nét đẹp truyền thống của cha ông ngày xưa ra khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Sáng nay (11/2), xã Bình Thạnh (Bình Sơn, Quảng Ngãi) tổ chức lễ ra quân đánh bắt đầu năm Nhâm Dần 2022.
Bình Thạnh là một xã ven biển của huyện Bình Sơn, có truyền thống bám biển, ngư dân có kinh nghiệm lâu năm về đánh bắt hải sản, hiện toàn xã có 86 tàu cá, trong đó có 24 tàu thuyền đánh bắt vùng biển xa, với tổng số gần 1.400 lao động làm nghề khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá, hằng năm đánh bắt khoảng trên 1.200 tấn hải sản, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tạo thu nhập và xoá đói giảm nghèo ở địa phương.
“Xã Bình Thạnh luôn xác định kinh tế biển là hướng đi chủ đạo. Hôm nay, địa phương phát động phong trào ra quân đầu năm thi đua đánh bắt hải sản với quyết tâm duy trì nghề truyền thống, vươn khơi bám biển, vừa tham gia sản xuất, khai thác hải sản phát triển kinh tế, giúp nhau cứu hộ, cứu nạn trên biển, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh Huỳnh Tấn Dũng phát biểu tại lễ ra quân.
Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã trao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho các chủ tàu cá của địa phương.
Từ mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022 đến nay, các địa phương ven biển Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn cũng đã tổ chức Lễ hội cầu ngư, giỗ thần Nam Hải và ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.
Tục thờ cúng cá Ông, còn gọi là thần Nam Hải, bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cá của người Việt các tỉnh Bắc Bộ. Trong dòng chảy lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng cá Ông được củng cố bởi vương triều nhà Nguyễn. Trong nhiều thế kỷ, các triều đại đã ban sắc phong cho thần Nam Hải, chính thức công nhận tục thờ cúng cá Ông tại các làng chài dọc ven biển miền Trung.
Lăng Ông luôn được làng chài thờ cúng quanh năm. Và, đặc biệt vào mùa xuân, hay mùa thu hằng năm, Lễ hội cúng cá Ông theo nghi lễ truyền thống rất trang trọng. Hiện nay, nhiều làng chài ven biển Quảng Ngãi vẫn còn lưu giữ các sắc phong thần này.
Trong nghi lễ, chủ tế sẽ thực hiện các nghi lễ cúng cá ông; tư văn đọc văn tế ca ngợi công đức cứu giúp dân chài thoát nạn trên biển… Sau nghi lễ cúng, đội gươm, chèo làng chài múa hát Bả trạo. Đây là hình thức diễn xướng dân ca. Các điệu múa và hát Bả trạo khắc họa phong tục tập quán của vạn chài, những hiểm nguy của ngư dân trước sóng dữ ngoài biển đông, và để tạ ơn thần Nam Hải cứu giúp khi ngư dân gặp nạn.
Lễ hội cầu ngư đã trở thành Lễ hội văn hoá dân gian truyền thống của bà con ngư dân mỗi khi Tết đến, Xuân về của của ngư dân địa phương. Nhằm gửi gắm ước nguyện thiêng liêng và cầu cho quốc thái dân an, biển thuận gió hoà, cầu mong cho mỗi chuyến ra khơi được an toàn, mạnh khoẻ, chắc tay chèo tay lái, đánh bắt hải sản bội thu; qua đó còn nhắc nhở bà con cùng nhau đoàn kết khi khai thác trên biển và chung tay xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn...
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 27/4, tại quảng trường 2/4 (TP. Nha Trang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024. Đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.