Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021 | 8:46

Quảng Ngãi tăng số ca mắc Covid-19 lên 62 người

Sáng 29/6, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, tổng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở thị xã Đức Phổ là 62 người.

Các trường hợp này đều được phát hiện trong khu vực phong tỏa tại thôn Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Những trường hợp này được test nhanh Covid-19 trong cộng đồng, sau đó, xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.
 
Lực lượng y tế test nhanh Covid-19 đối với toàn bộ cán bộ công chức tại UBDN xã Phổ Châu (ảnh Trung Tẩn)
Lực lượng y tế test nhanh Covid-19 đối với toàn bộ cán bộ công chức tại UBDN xã Phổ Châu (ảnh Trung Tẩn)

 

Như vậy, tính đến 7 giờ sáng 29/6, thị xã Đức Phổ đã ghi nhận 62 ca dương tính với SARS-CoV-2 tập trung ở các thôn: Châu Me, Tấn Lộc, Hưng Long, Vĩnh Tuy thuộc xã Phổ Châu; thôn Thạch Bi 1, Thạch Bi 2, La Vân thuộc phường Phổ Thạnh.
 
Quảng Ngãi đã xét nghiệm 3.068 mẫu. Trong đó, 62 mẫu dương tính. Tỉnh cách ly tập trung 583 người, tại nhà 1.680 trường hợp.
 
Qua truy vết, sàng lọc, ngành y tế phát hiện rất nhiều trường hợp không liên quan nguồn lây từ bệnh nhân 14.442 (nam tài xế xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) như nhận định ban đầu. Về vấn đề này, theo ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi phân tích khả năng có 02 nguồn lây dịch Covid-19 xuất phát từ phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.
 
Một nguồn lây từ BN14.442 là nam tài xế lái xe đông lạnh ở xã Phổ Châu. Một nguồn lây từ chùm ca bệnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Trong đó, riêng thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, nơi BN14.442 sinh sống, có đến 20 ca dương tính với SARS-CoV-2.
 
Thị xã Đức Phổ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, riêng xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng kể từ 12h ngày 26/6. TP Quảng Ngãi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 kể từ 00h ngày 29/6 cho đến khi có thông báo mới.
 
Đà Nẵng đóng cửa cảng cá Thọ Quang, xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 người liên quan đến 5 ca dương tính nCoV ở Quảng Ngãi.
 
CDC Đà nẵng thông tin, tối 28/6, ngành y tế Đà Nẵng nhận được tin từ Quảng Ngãi về việc phát hiện 5 người từng đến cảng cá Thọ Quang để buôn bán, lấy hàng dương tính nCoV.
 

 Lực lượng y tế Đà Nẵng test nhanh Covid-19 hơn 1.000 người liên quan đến 5 ca dương tính nCoV ở Quảng Ngãi (ảnh Thanh Tùng)

 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành phong toả Cảng cá, khẩn trương truy vết, xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm hơn 1.000 người, đến 5h sáng nay (29/6) thì hoàn thành. Ngoài ra, quận cũng đã phong toả và lấy mẫu xét nghiệm các nhà trọ khu vực xung quanh cảng.
 
Theo nguồn tin, 5 ca dương tính nCoV này cùng trú tại thôn Thạch Bi, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).
 
Khoảng 17h ngày 23/6, 5 người này và lái xe tên H. đi từ Quảng Ngãi ra cảng cá Thọ Quang.
 
Từ 22h ngày 23/6 đến 2h ngày 24/6, 5 bệnh nhân trên có mặt tại cảng cá Thọ Quang đến bán cá cho các đầu mối. Trong đó lái xe tên H. chỉ ở trong xe, không đi đâu.
 
Từ 2h – 7h ngày 24/6, những người này quay trở về Quảng Ngãi.
 
Trong đó, lái xe H. có vợ là BN 15427 phát hiện dương tính nCoV vào ngày 26/6. BN 15427 không có mặt trong đoàn đến Đà Nẵng ngày 23 và 24/6.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top