Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018 | 14:15

Quảng Ngãi: Thi công đường cao tốc, hơn 3,8ha đất sản xuất lúa bị ngập

Thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm ngập úng đất sản xuất lúa khu vực Bàu Sen tại xã Bình Trung (huyện Bình Sơn) từ vụ đông xuân 2015 - 2016 đến nay (6 vụ), 99 hộ dân không sản xuất lúa được.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đang triển khai thi công tại địa phận huyện Bình Sơn đã làm lấp dòng chảy, không tiêu thoát nước được gây ngập úng diện tích 3,8149ha tại vực Bàu Sen tại xã Bình Trung (huyện Bình Sơn) từ vụ đông xuân 2015 - 2016 đến nay (6 vụ), 99 hộ dân không sản xuất lúa được.
 
Diện tích gần 04ha tại vực Bàu Sen tại xã Bình Trung từ vụ đông xuân 2015  - 2016 đến nay không sản xuất lúa được.
Diện tích gần 4ha tại vực Bàu Sen tại xã Bình Trung từ vụ đông xuân 2015 - 2016 đến nay không sản xuất lúa được.

 

UBND huyện Bình Sơn đã có 3 Công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông dòng chảy tránh ngập úng và hỗ trợ cho nhân dân không sản xuất được từ vụ đông xuân 2015-2016 đến năm 2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết, gây bức xúc trong nhân dân địa phương.
 
Mới đây, tại cuộc họp báo báo quý II/2018 để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II năm 2018 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 1613/UBND-CNXD ngày 28/3/2018 “V/v giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, gửi Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Bộ Giao thông - Vận tải, trong đó, tỉnh đã đề nghị VEC khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bình Sơn về việc đề nghị hỗ trợ ngập úng đất sản xuất lúa tại vực Bàu Sen tại xã Bình Trung do ảnh hưởng bởi Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Tuy nhiên, các đơn vị liên quan vẫn chưa xem xét.
 
Để ổn định cuộc sống cho các hộ dân, tránh việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khơi thông dòng chảy tránh ngập úng và hỗ trợ cho nhân dân có diện tích đất bị ngập úng, không sản xuất được.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top