Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 | 17:44

Quảng Ngãi tiếp sức cho người dân từ phía Nam về quê

Hàng nghìn người từ các tỉnh, thành phía Nam đi xe máy về quê (ở các tỉnh phía Bắc) gặp mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã được Quảng Ngãi hỗ trợ thức ăn nước uống, sắp xếp chỗ trú mưa (nếu không thể tiếp tục di chuyển)…

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to gió lớn trong đêm 6/10, nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam đi xe máy về quê (ở các tỉnh phía Bắc) phải ngủ nghỉ ở ven đường trên địa bàn Quảng Ngãi.
 
Quảng Ngãi hỗ trợ thức ăn nước uống, sắp xếp chỗ trú mưa cho người dân từ phía Nam về quê
Quảng Ngãi hỗ trợ thức ăn nước uống, sắp xếp chỗ trú mưa cho người dân từ phía Nam về quê.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng chức của tỉnh giúp đỡ người dân có nơi ăn ở. Các lực lượng đã xuyên đêm vận động, đưa người dân về các địa điểm cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai.
 
Toàn bộ người dân bị mắc kẹt trong mưa tại TP. Quảng Ngãi được đưa về Trường THCS Quảng Phú để ở tạm.
 
Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những ngày qua, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng ở đèo Bình Đê (thị xã Đức Phổ) để hướng dẫn đường đi cho người dân về quê, khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Các lực lượng của công an Quảng Ngãi trong đêm 7/10 và những ngày tiếp theo sẽ tuần tra trên đường Quốc lộ 1, nếu gặp những trường hợp khó khăn về chỗ ăn ở thì sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, tạo điều kiện bố trí cho họ có nơi ở tạm thời, nhất là trong thời điểm đang có áp thấp nhiệt đới như hiện nay.
 
Tại huyện Bình Sơn, thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, sáng 7/10, Văn phòng huyện và UBND xã Bình Long đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện che trại bên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Long để đón tiếp bà con từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương về quê (các tỉnh phía Bắc) dừng nghỉ chân, tiếp tế đồ ăn nhanh, nước uống cho bà con.
 
 
 
 
Tại điểm tiếp tế, các lực lượng đã chuẩn bị sẵn hàng trăm suất cháo, đồ ăn nhanh, nước uống và áo mưa để hỗ trợ người đi đường. Mỗi người dân khi đến điểm trại nghỉ ngơi đều tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Cùng thời gian này, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN huyện Bình Sơn và Hội phụ nữ Bình Chánh cũng đã tổ chức chương trình “Tiếp sức trên đường về quê” tại cây xăng Dốc Sỏi (xã Bình Chánh) để hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người dân hồi hương khi đi ngang qua đoạn đường này .
 
Được biết, trong ngày 7/10 đã tiếp tế gần 1.000 suất đồ ăn nhanh, nước uống và áo mưa, ngoài ra còn hỗ trợ xăng xe cho những người có nhu cầu…  giúp cho người dân bà con thêm ấm lòng trên hành trình về quê…
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top