Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 8 năm 2021 | 17:7

Quảng Ngãi tổ chức khai giảng tại một điểm trường, bắt đầu dạy học vào ngày 13/9

Quảng Ngãi sẽ không tổ chức tựu trường trực tiếp ngày 06/9, bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13/9/2021.

Ngày 31/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn về việc điều chỉnh hình thức khai giảng và khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022.
 
Quảng Ngãi sẽ bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13/9/2021
Quảng Ngãi sẽ bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13/9/2021

 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 vào lúc 7h30’ ngày 05/9/2021 với quy mô 50 người, tại một điểm Trường THCS Lê Hồng Phong; không tổ chức tại các điểm cầu các huyện, thành phố và cơ sở giáo dục; Lễ Khai giảng được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình PTQ.
 
Để đảm bảo Lễ Khai giảng được tổ chức an toàn về phòng chống dịch Covid-19, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ đại biểu tham dự, học sinh và người phục vụ Lễ vào chiều ngày 04/9/2021.
 
Không tổ chức tựu trường trực tiếp ngày 06/9. Bắt đầu tổ chức dạy học vào ngày 13/9 theo đúng khung thời gian đã được ban hành tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh.
 
Về hình thức dạy học, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế phòng chống dịch Covid-19.
 
Đối với các địa phương đang áp dụng biện pháp phòng chống dịch đặc thù theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho việc dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp cho đến khi địa phương được kiểm soát tốt tình hình dịch.
 
Đối với các địa phương đã kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức dạy học tập trung (ưu tiên trước mắt cho các khối lớp: 1,2,6 và lớp cuối cấp). Song cần lưu ý: Giáo viên đứng lớp phải được tiêm vaccine đầy đủ, đảm bảo an toàn khi giao tiếp với học sinh…
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian 14 ngày kể từ 12 giờ ngày 28/8 đối với các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi. Các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Lý Sơn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top