Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021 | 8:13

Quảng Ngãi trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Áo dài đẹp

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trong quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021…

Trong quý I/2021, là thời gian trước, trong và sau dịp Tết cổ truyền của dân tộc và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng.
Khen thưởng và tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc
Khen thưởng và tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc

 

Tuy nhiên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực, chủ động tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, bám sát định hướng, mục tiêu, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp trong tỉnh, tập trung nguồn lực, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid -19, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoach được giao năm 2021”, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, hỗ trợ giúp người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, tránh tái nghèo trở lại, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, thực hiện thành công chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong giai đoạn tới.
 
Kết quả đạt được quý I năm 2021, nguồn vốn từ Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố) trích chuyển ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo, cận nghèo, duy trì, tạo việc làm và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là cho vay giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 282 tỷ đồng.
 
Kết quả doanh số cho vay đạt 370 tỷ đồng, với 9.914 lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 214 tỷ đồng; nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 3.865 tỷ đồng, với 95 nghìn hộ vay còn dư nợ tại NHCSXH, tăng 198 tỷ đồng so với năm 2020, tăng 5,41%, đạt gần 60 % kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2021.
 
Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được nâng lên đáng kể, đến nay nợ quá hạn còn 7, 5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,2%/tổng dư nợ tín dụng các chương trình, trong đó, có 02 huyện thuộc miền núi nghèo 30a (Minh Long và Trà Bồng) và huyện Đảo Lý Sơn không có nợ quá hạn.
 
Tại Hội nghị, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã biểu dương, khen thương và tặng hoa chức mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua quý I năm 2021, cụ thể khen thưởng và tặng hoa chúc mừng 01 đơn vị đạt giải nhất (Minh Long), 02 đơn vị đạt giải nhì (Lý Sơn và Sơn Tây); 03 đơn vị đạt giải ba (Mộ Đức, Trà Bồng và Tư Nghĩa).
 
Nhân Hội nghị này, Công đoàn Cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết chương trình hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Áo dài đẹp, duyên dáng, phong cách đến toàn thể Nữ cán bộ viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi.
Trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Áo dài đẹp
Trao giải thưởng Cuộc thi ảnh Áo dài đẹp

 

Thông qua Cuộc thi, các tập thể, nữ cán bộ viên chức, người lao động tại các đơn vị tích cực hưởng ứng, tạo được nhiều kiểu Ảnh Áo dài đẹp, duyên dáng, phong cách với gần 300 kiểu Ảnh Áo dài gửi tham dự cuộc thi; kết quả theo thể lệ cuộc thi đề ra, Ban Tổ chức cuộc thi đã bình chọn 22 kiểu ảnh Áo dài đẹp đạt giải thưởng (10 kiểu ảnh áo dài đẹp; 07 kiểu ảnh Áo dài duyên dáng và 05 kiểu ảnh Áo dài phong cách nghệ thuật).
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top