Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 14:33

Quảng Ninh: Bé trai 4 tuổi bị đuối nước thương tâm

Do bất cẩn một cháu bé 4 tuổi bị đuối nước tại ao cạnh khu nhà trọ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Khoảng 18h15, ngày 28/7 tại khu Gềnh Võ, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, người dân phát hiện một cháu bé bị đuối nước dưới ao cạnh nhà trọ của anh Khúc Văn Hải, sau đó đã hô hoán mọi người vớt cháu bé lên nhưng cháu bé đã tử vong trước đó.
 
Cháu bé bị đuối nước là Giàng Minh Vương (SN 2017, hộ khẩu thường trú tại bản Nông Mòn, xã Con Noi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Có bố là Giàng A Ly (SN 1996), mẹ là Cứ Thị Pạng (SN 2000) đều có hộ khẩu tại bản Nông Mòn xã Con Noi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
 
Cả gia đình anh Ly đến khu Gềnh võ, thị trấn Quảng Hà thuê nhà trọ và làm công nhân tại KCN Texhong. Trong thời gian đi làm có thuê cháu Cứ Thị Xuân (SN 2008, hộ khẩu thường trú tại bản Phiên Hịch, xã Nà Bá, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đến ở cùng nhà trọ, trông con cho anh Ly và chị Pạng đi làm.
 
Ngày 28/7, anh Giàng A Ly và chị Cứ Thị Pạng đi làm đến 18h30, thì nhận được thông báo cháu Giàng Minh Vương không may rơi xuống ao cạnh nhà trọ bị chết đuối.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháu Vương bị rơi xuống ao cạnh nhà trọ nhưng không ai biết, đến khoảng 18h15, người dân mới phát hiện, đưa cháu lên bờ và thông tin đến chính quyền địa phương.
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top