Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020 | 8:22

Quảng Ninh: Bị đá rơi vào người, 2 công nhân tử vong

Hai công nhân đang trong quá trình làm việc tại mỏ đá Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả bất ngờ bị đá rơi vào người dẫn đến tử vong.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h, ngày 7/11, tại khai trường của Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả, thuộc khu 1, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến 2 công nhân tử vong gồm: Anh Nguyễn Văn Kim (SN 1977, trú tại xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), anh Đinh Văn Lập (SN 1987, trú tại xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an TP. Cẩm Phả, các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 công nhân tử vong do bị đá rơi vào người trong quá trình tham gia khai thác đá xây dựng.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 1 đối tượng liên quan; ra Quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động.

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top