Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 | 21:13

Quảng Ninh: Bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Võ Ngọc Lâm, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Chiều ngày 1/6/2020, tại tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Duy đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thay cho Đại tá Nguyễn Văn Lực nghỉ chờ chế độ nghỉ hưu.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) giữ chức giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày hôm nay.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tình hình an ninh - trật tự Quảng Ninh cơ bản là ổn định, song còn nhiều vấn đề cần quan tâm, nhiệm vụ còn nặng nề.

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm cần không ngừng học tập, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu, tập trung cho đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm bày tỏ quan điểm đoàn kết nội bộ, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh giao phó.

Đồng thời, Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Đại tá Đỗ Văn Lực (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), Đại tá Vũ Minh Tuấn (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), Đại tá Phạm Công Long (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top