Tiến hành cách ly 182 người trên tàu du lịch Ambassador Cruisse do phát hiện 01 nhân viên bếp là F1 của bệnh nhân SARS-CoV-2 tại Hà Nam.
Quá trình rà soát, truy vết các trường hợp liên quan bệnh nhân SARS-CoV-2, cơ quan chức năng phát hiện anh T.H.Đ. (26 tuổi, quê Lý Nhân, Hà Nam) là F1 của một bệnh nhân SARS-CoV-2 ở Hà Nam. Anh Đ. là nhân viên bếp trên tàu du lịch nghỉ đêm Ambassador Cruisse, biển kiểm soát QN 8879, đang cùng tàu đưa 60 nhân viên và 122 hành khách tham quan vịnh Hạ Long.
Trưa 3/5, UBND TP. Hạ Long đã yêu cầu tàu bộ hành khách và thuyền viên trên tàu QN 8879 quay trở về, bố trí khu neo đậu, cách ly riêng biệt. Để đề phòng dịch bệnh lây lan (nếu có), cơ quan chức năng đã ra tận tàu đưa anh Đ. vào khu cách ly tập trung của thành phố; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 60 nhân viên. Theo lịch sử dịch tễ, anh Đ. có về quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam, ăn cưới và sử dụng dịch vụ Internet công cộng tại xã Bắc Lý, chủ quán Internet sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Từ ngày 29/4 đến nay, anh Đ. trở về Hạ Long (Quảng Ninh) và làm phục vụ bếp trên tàu Ambasssador Cruisse.
Theo đại diện thành phố, trong trường hợp anh Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính, cơ quan chức năng sẽ tổ chức truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm các trường hợp từ F1 trở đi theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiến hành lập danh sách theo dõi, quản lý, cách ly đối với toàn bộ du khách và nhân viên trên tàu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.