Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 7 năm 2021 | 13:46

Quảng Ninh ghi nhận 1 ca dương tính với Covid-19

Bệnh nhân F0 trú tại TX. Quảng Yên, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay đã được cách ly 21 ngày, theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo, không có triệu chứng bất thường, tuy nhiên đến ngày 21/7 có kết quả dương tính Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua xét nghiệm cộng đồng, vào lúc 02h05, ngày 21/7/2021, TX. Quảng Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Ninh có 01 ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn phường Quảng Yên.

Ngay sau khi có thông tin, thị xã đã chỉ đạo: Điều tra dịch tễ bệnh nhân F0 - Đ. T. M. H., SN 1997, ở phường Quảng Yên, từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Bệnh nhân H. không phát hiện triệu chứng bất thường. Tiền sử dịch tễ: Từ Nhật Bản về Việt Nam đã thực hiện cách ly tập trung 21 ngày; theo dõi sức khỏe 07 ngày sau cách ly và tiếp tục cách ly tại nhà 07 ngày, đến ngày 21/7 có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong thời gian cách ly tại nhà, chị H. có tiếp xúc với những người thân trong gia đình và có đeo khẩu trang.

Các đối tượng F1: bố đẻ Đ. Đ. H, SN 1969, làm rửa xe tại gia đình; mẹ N. T. L, SN 1972, bán hoa quả tại chợ Rừng; anh trai Đ. H. T., SN 1992,  công nhân Xí nghiệp nước Quảng Yên; chị dâu T.T. T. đang mang bầu và con nhỏ 1 tuổi, làm nội trợ ở nhà; anh họ Đ. X. Q., ở  phường Yên Giang, làm nghề lái xe taxi.

Ngay trong sáng 21/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và UBND TX. Quảng Yên đã đưa toàn bộ trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung tại Trung tâm cách ly thị xã, đưa bệnh nhân F0 đến cơ sở Bệnh viện số 2 để điều trị, đồng thời thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly, phun khử khuẩn đối với tuyến phố Lê Hoàn, Khu 3, phường Quảng Yên, TX. Quảng Yên; khu vực chợ Rừng. Thực hiện truy vết lộ trình đưa đón khách của anh Đ. X. Q. từ ngày 15/7 đến nay. Truy vết các trường hợp F2 yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

UBND TX. Quảng Yên thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động tập chung đông người, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn, kích hoạt các phương án về hậu cần, an ninh, y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top