Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021 | 15:42

Quảng Ninh: Hai công nhân bị than vùi lấp tử vong

Liên tiếp trong 2 ngày, tại 2 công ty than thuộc tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam TKV, xảy ra hai tai nạn nghiêm trọng khiến hai công nhân mỏ thiệt mạng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, trong hai ngày 19-20/3 tại Công ty than Hà Lầm và Công ty than Mông Dương, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động khiến cho hai công nhân mỏ thiệt mạng.
 
Nạn nhân được xác định gồm anh Bùi Đức Vượng (SN 1993), là công nhân thuộc Công ty than Mông Dương và anh Nguyễn Văn Huy (SN 1998), là công nhân thuộc công ty than Hà Lầm. Cả hai công nhân đã tử nạn trong quá trình lao động khai thác than.
 
Cụ thể, khoảng 4h30, ngày 20/3/2021 tại lò chợ số 1 (mức -160/-100) Vỉa 10a Cánh Đông, Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin xảy ra vụ tai nạn làm 01 người thiệt mạng, nạn nhân là anh Bùi Đức Vượng (SN 1993, trú tại Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh). Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do trong quá trình tải than trong lò chợ, bị than trôi vùi lấp gây tai nạn.
 
Trước đó, khoảng 22h50, ngày 19/3/2021 tại lò thông gió mức +75 - 80, khu 6, vỉa 10 Công ty CP than Hà Lầm xảy ra vụ tai nạn lao động khiến anh Nguyễn Văn Huy (SN 1988, Nghệ An) tử vong. Nguyên nhân ban đầu do trong quá trình làm việc bị than, đất đá vùi lấp gây tai nạn.
 
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top