Một phóng viên thường trú địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị các đối tượng bịt mặt, đi xe máy ném chất bẩn vào nhà, gọi điện đe doạ đến người thân.
Theo trình bày của anh Nguyễn Công H., phóng viên thường trú địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Vào khoảng 18h40 ngày 14/4/2021, có 2 đối tựơng bịt mặt, đi xe máy ném chất bẩn (dầu luyn, mắm tôm) vào nhà anh tại khu 3, phường Quang trung, TP. Uông Bí.
Sau đó có số máy lạ gọi điện cho anh H. xúc phạm, đe doạ anh và người thân trong gia đình. Sau khi xảy ra sự việc, anh H. đã điện báo công an phường Quang Trung và lãnh đạo công an TP. Uông Bí.
Anh H. nói không có tư thù cá nhân với ai, vụ việc vừa xảy ra với anh và gia đình có thể phát sinh do công việc. Trước đó, anh đang tìm hiểu, xác minh thông tin tại ranh giới khai trường Công ty Than Mông Dương vào ngày 5/4/2021, xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người tử vong, nghi là có liên quan đến quản lý sử dụng vật liệu nổ.
Anh H. nói: "Gia đình tôi đang rất hoang mang, lo lắng", và cho biết đang tìm hiểu ai là thủ phạm gây ra sự việc trên.
Được biết, anh H. đã có đơn trình báo công án về việc bị người lạ tạt chất bẩn vào nhà.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.