Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021 | 10:24

Quảng Ninh: Người đàn ông bị chém thương tích tại chòi canh đầm thủy sản

Đang nằm nghỉ tại chòi canh đầm thủy sản, người đàn ông bị chém nhiều nhát gây thương tích nặng.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành được người thân đưa đến cơ quan công an để đầu thú. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Đối tượng Nguyễn Văn Thành được người thân đưa đến cơ quan công an để đầu thú. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Công an TX. Quảng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1985, trú tại khu 11, phường Hà An, TX. Quảng Yên) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Q. (SN 1974, người cùng địa phương).
 
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Thành và anh Nguyễn Văn Q. có quen biết nhau. Mới đây, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn, ngày 16/5, Thành đã cầm theo hung khí là một thanh kiếm đi tìm anh Q. để giải quyết. Thấy anh Q. đang nằm tại chòi canh đầm thủy sản tại khu 12 (phường Hà An), Thành đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào đầu và tay anh Q. gây thương tích nặng. Gây án xong Nguyễn Văn Thành đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, anh Q. sau đó được người thân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.
 
Nhận được tin báo, Công an phường Hà An đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc đồng thời vận động người thân đưa Nguyễn Văn Thành đang lẩn trốn ra đầu thú.
 
Sau 1 ngày gây án đến tối ngày 17/5, Thành đã tới Công an phường Hà An đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
 
Hiện, đối tượng cùng hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TX. Quảng Yên để điều tra làm rõ theo quy định.
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top