Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 4 năm 2020 | 13:59

Quảng Ninh quyết liệt phòng chống dịch Covid-19

Những ngày qua, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt trong phòng chống dịch Covid-19; nhiều trường hợp vi phạm quy định đã bị xử lý nghiêm, đưa công tác phòng chống dịch của người dân trên toàn địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp.

Phạt cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa thời gian này

UBND TP Hạ Long vừa có quyết định tạm đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn không thực hiện quy định đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19.

 

các-cửa-hàng-kinh-doanh-dịch-vụ-phường-bãi-cháy-đóng-cửa-theo-quy-định.jpg
Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ phường Bãi Cháy đóng cửa theo quy định.

 

Trước đó, qua kiểm tra rà soát trên địa bàn, lực lượng chức năng TP Hạ Long đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên vẫn cố tình mở cửa hàng kinh doanh, bất chấp các quy định về việc phòng, chống dịch Covid-19. Các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu các cơ sở này đóng cửa theo đúng quy định.

Các cơ sở vi phạm gồm: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do bà Lương Thị Hòa làm chủ, địa chỉ tại tổ 8, khu 9A, Phường Bãi Cháy; cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet - Phương Đông Game do bà Tạ Thị Hiền làm chủ, địa chỉ tại tổ 37, Khu 4, phường Cao Thắng. Tổng số tiền xử phạt đối với mỗi cơ sở vi phạm là 7,5 triệu đồng.

Kiên quyết đảm bảo an toàn cho thành phố Hạ Long

Theo Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy, khi dịch mới xuất hiện trong nước, ngày cao điểm ở Bãi Cháy có khoảng 28.000 khách du lịch nước ngoài, trú tại 408 khách sạn, nhà nghỉ. Ngay từ những ngày đầu, lãnh đạo Công an phường đã chủ động yêu cầu CBCS trực 100%; đồng thời đến từng khách sạn, nhà nghỉ vận động hạn chế đón khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch Trung Quốc để giảm nguồn lây.

 

công-an-phường-bãi-cháy-luôn-làm-nhiệm-vụ.jpg
Công an phường Bãi Cháy luôn làm nhiệm vụ

 

Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, Công an TP Hạ Long đã chủ động rà soát, thống kê trên 93.000 người nước ngoài thuộc 145 quốc tịch, tạm trú tại 744 cơ sở lưu trú; trên 2.500 người Việt học tập, lao động, công tác, du lịch… tại 48 quốc gia; 261 người thuộc 27 địa phương trên toàn quốc đến tạm trú, lưu trú trên địa bàn thành phố.

Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an TP Hạ Long, khẳng định: Trong đợt chống dịch này, các CBCS đều làm việc với tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, xung kích, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, không ngại vất vả, môi trường làm việc không đảm bảo, nguy cơ cao. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, từ nay đến hết 15/4, Công an thành phố cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, siết chặt công tác an ninh, đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn 24/24h, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan vào thành phố, vào các khu dân cư, đảm bảo tốt công tác ANTT trong bối cảnh hiện nay.

Xét xử đối tượng đánh lực lượng chốt kiểm soát dịch

Ngày 10/4, TAND huyện Tiên Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đào Xuân Anh Doanh (tên thường gọi Đào Xuân Anh), SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên. Vụ án được đưa ra xét xử lưu động và truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các xã, thị trấn của huyện Tiên Yên để phục vụ công tác tuyên truyền.

 

quang-cảnh-phiên-tòa-xét-x.jpg
Quang cảnh phiên tòa xét xử

 

Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của Đào Xuân Anh Doanh là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sau khi xem xét các yếu tố tại phiên tòa, căn cứ vào Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự, TAND huyện Tiên Yên tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh Doanh 9 tháng tù giam.

Bán cho khách ăn tại chỗ, quán trà sữa đồ ăn nhanh bị phạt

Trước đó, khoảng 21h, ngày 10/4, Tổ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 của UBND thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà) do ông Bùi Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà, làm trưởng đoàn, tiến hành đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid – 19. Khi đến phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà đã phát hiện quán trà sữa đồ ăn nhanh, do anh Tạ Văn Dương, sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (tạm trú tại phố Lê Lương, thị trấn Đàm Hà) làm chủ đang có hành vi bán đồ ăn uống cho 4 khách ngồi tại bàn của quán.

Mặc dù cơ sở đồ ăn nhanh của anh Dương đã nhận được các văn bản tuyên truyền của UBND thị trấn Đầm Hà và thường xuyên nghe tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống dịch nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, song chủ quán vẫn không chấp hành. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh”. Tại cơ quan công an, chủ quán đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

 

chủ-quán-quán-trà-sữa-đồ-ăn-nhanh-tại-cơ-quan-công-an.jpg
Chủ quán quán trà sữa đồ ăn nhanh tại cơ quan công an

 

Căn cứ tính chất, hành vi vi phạm của chủ quán, UBND huyện Đầm Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ quán với số tiền 7,5 triệu đồng.

Quảng Yên: Xử lý người dùng Facebook tung tin sai sự thật về virus corona

Theo đó, ngày 9/2, Lê Thị Hoa, sinh năm 2000, trú tại thôn 10, xã Sông Khoai, (TX Quảng Yên) sử dụng Facebook cá nhân Lê Hoa chia sẻ 1 bài viết và 1 video của “Cuong Bui” có nội dung: “Sự thật thế nào với tình hình lây lan corona virus tại Việt Nam”. Nội dung trên được Lê Thị Hoa chia sẻ thu hút nhiều lượt like, bình luận. Được biết trang Facebook cá nhân “Cuong Bui” chia sẻ video trên đã thu hút hơn 5,8 triệu lượt xem; thông tin này lan truyền trên không gian mạng sẽ tạo tâm lý hoang mang cho dư luận.

 

công-an-tx-quảng-yên-làm-việc-với-đối-tượng-tung-tin-thất-thiệt.jpg
Công an TX Quảng Yên làm việc với đối tượng tung tin thất thiệt.

 

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Hoa nhận thấy hành vi sai trái của mình, xuất phát từ mục đích chia sẻ thông tin nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên trong quá trình đăng tải đã không kiểm duyệt nội dung để dẫn đến sai phạm, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn thị xã, tỉnh. Công an thị xã đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng theo điểm g, khoản 3 – Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ đối với Lê Thị Hoa.

Công an thị xã Đông Triều: xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Chiều ngày 31/03, toàn bộ lực lượng Công an thị xã và Công an 21 xã, phường đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Công an thị xã đã thành lập 15 tổ công tác, huy động 120 cán bộ, chiến sỹ tham  gia tuần tra, kiểm soát liên hoàn, khép kín để đảm bảo an ninh, trật tự và tập trung xử lý đối với các trường hợp tụ tập nhiều người và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tại 21 xã, phường các địa phương đã duy trì 167 tổ công tác, với 756  người tham gia làm nhiệm vụ, do Công an các xã, phường chủ trì để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý đối với các trường hợp không đeo khẩu trang và tụ tập nhiều người tại nơi công công. 

 

lực-lượng-công-an-phường-lập-hồ-sơ-xử-lý-các-trường-không-đeo-khẩu-trang-nơi-công-cộng.jpg
Lực lượng Công an phường lập hồ sơ xử lý các trường không đeo khẩu trang nơi công cộng

 

Tính đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng Công an thị xã đã phối hợp nhắc nhở nhiều trường hợp và tham mưu cho địa phương ra quyết định xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, phạt 5,3 triệu đồng.  

Để hạn chế dịch lây lan diện rộng; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; thiết nghĩ lực lượng chức năng các địa phương thường xuyên ra quânmạnh hơn nữa, nhất là các địa bàn thuộc vùng nông thôn; ở những vùng này, khá nhiều người dân còn thiếu ý thức trong phòng chống dịch.

 

 

Đình Hợi (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top