Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 11 năm 2021 | 13:29

Quảng Ninh thích ứng an toàn, kiểm soát dịch Covid-19 trong nhiều hoạt động

UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định KT-XH, đặc biệt trong các hoạt động hiếu, hỷ.

Trước tình hình thực tế hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trở lại. Sở VH&TT đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai, thực hiện xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 đối với từng sự kiện văn hóa, thể thao, thực hiện nghiêm phân loại (theo vùng đỏ, cam, vàng, xanh) đối với các đối tượng tham dự để có biện pháp xử trí phù hợp; yêu cầu đối với người tham dự phải thực hiện "Thông điệp 5K", chấp hành các quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban tổ chức; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế theo quy định.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đối với khu vực thuộc vùng xanh, vùng vàng: khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ, chỉ tổ chức đám hỏi, lễ cưới trong nội bộ gia đình hai họ; trong trường hợp có khách ngoài tỉnh phải khai báo với ngành y tế và chính quyền địa phương, thực hiện xét nghiệm RT - PCR hoặc test nhanh kháng nguyên không quá 72h kể từ thời điểm lấy mẫu trước khi tới dự; các thành viên tham dự đám cưới, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Về việc tang cần tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang; vận động gia đình không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đám giỗ, lễ 49 ngày, 100 ngày, vệc tổ chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
 
Đối với khu vực thuộc vùng cam: Vận động các gia đình sử dụng hình thức báo hỷ; điều chỉnh thời gian tổ chức đám hỏi, tiệc cưới, lễ cưới vào thời điểm thích hợp khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch hoặc địa bàn đã ổn định. Về việc tang cần tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian thi hài trong nhà không quá 12 giờ; không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đám giỗ, lễ 49 ngày, 100 ngày.
 
Đối với khu vực thuộc vùng đỏ: Yêu cầu các hộ gia đình dừng tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, đám hỏi tới thời điểm phù hợp khi cơ quan có thẩm quyền đã công bố hết dịch hoặc địa bàn ổn đỉnh trở lại. Việc tang chỉ bố trí người nhà và các lực lượng làm tang lễ tại khu vực, thời gian thi hài trong nhà không quá 12 giờ; không tổ chức ăn uống tại lễ tang, đám giỗ, lễ 49 ngày, 100 ngày, không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm, địa điểm.
 
Đối với trường hợp người tử vong do nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19: thực hiện theo các quy định của ngành Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Top