Quảng Ninh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái ngày đầu năm 2022, đưa tuyến đường vào sử dụng, khai thác, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.
Theo đó, ngày 1/1/2022, tỉnh Quảng Ninh tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 80km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120km/h, đi qua các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP. Móng Cái, với 2 dự án, bao gồm: Cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên dài trên 16km được đầu tư bằng vốn ngân sách và cao tốc Tiên Yên – Móng Cái dài 63km được đầu tư bằng hình thức BOT. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.
Dự án triển khai trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến việc huy động lao động, thiết bị gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, nhiều vị trí trên tuyến đường có địa hình phức tạp như đi qua khu vực đầm lầy, khu vực nước sâu (cầu Vân Tiên mực nước sâu 17m), địa chất phức tạp khiến công tác tổ chức thi công khó, mất nhiều thời gian…
Trước những khó khăn đó, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu sắp xếp công việc phù hợp, khoa học, linh hoạt để triển khai công việc; đề nghị các địa phương hỗ trợ, bố trí các biện pháp cách ly người lao động theo quy định để bổ sung nhân lực về công trường; đề nghị nhà thầu phát động các đợt thi đua cao điểm để đẩy nhanh tiến độ; tăng cường thêm cán bộ thường trực trên công trường để kịp thời giám sát, thẩm định, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình; tham gia cùng nhà thầu để giải quyết những khó khăn phát sinh, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.