Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021 | 12:37

Quảng Ninh: Toàn bộ nhân viên tàu du lịch Ambassador Cruisse âm tính lần 1

Kết quả xét nghiệm cho biết, trường hợp F1 là anh T.H.Đ (26 tuổi, quê Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), cùng hơn 50 nhân viên trên tàu du lịch Ambassador Cruisse đều có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, UBND TP. Hạ Long đã yêu cầu phường Bãi Cháy giải tỏa những trường hợp F2 hiện đang cách ly trên tàu. Tuy nhiên, trước khi giải tỏa phải cập nhật toàn bộ thông tin có liên quan theo quy định để phối hợp cùng địa phương quản lý, giám sát. Yêu cầu các trường hợp này phải thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
 
Trước đó, anh T.H.Đ. về quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, ăn cưới và sử dụng dịch vụ Internet công cộng tại xã Bắc Lý, chủ quán Internet sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 29/4 đến nay, anh Đ. trở về Hạ Long (Quảng Ninh) và làm phục vụ bếp trên tàu Ambasssador Cruisse.
 
Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, ngay trong chiều ngày 3/5, UBND TP. Hạ Long đã yêu cầu tàu Ambasssador Cruisse cập bến tại Bến phà Bãi Cháy cũ và được bố trí vùng nước neo đậu riêng, tách biệt; đưa anh T.H.Đ. đi cách ly tại khu cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ nhân viên trên tàu.
 
Ngoài ra, các lực lượng chức năng thực hiện truy vết, khoanh vùng xác định các trường hợp F2, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ tàu và các địa điểm anh T.H.Đ. lui tới.
 
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top