Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 4 năm 2021 | 12:51

Quảng Ninh: Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP. Hạ Long gửi công văn yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, UBND TP. Hạ Long yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại công văn số 436-CV/TU ngầu 28/4/2021 của Thành ủy, công văn số 3545/UBND-VP của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 12h00 ngày 30/4/2021: tạm dừng hoạt động các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, club trên địa bàn Thành phố; lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc (mẫu gộp) trên diện rộng đối với nhân viên làm trong các quán bar, karaoke, trung tâm thương mại, chợ dân sinh...theo hình thức vận động bắt buộc và tự trả kinh phí; tiếp tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K của Bộ Y tế; giao UBND xã, phường tiếp nhận, theo dõi chặt chẽ, thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày đối với các trường hợp hết thời gian cách ly tập trung và hết thời gian điều trị theo đúng quy định.

Giao Sở Y tế hướng dẫn UBND các xã, phường đối với việc quản lý các trường hợp cách ly tại gia đình/nơi lưu trú và các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2.

 

UBND TP. Hạ Long gửi công văn số 3545/UBND-VP, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị Thành phố
UBND TP. Hạ Long gửi công văn số 3545/UBND-VP, yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị Thành phố

 

UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top