Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 | 15:21

Quảng Ninh: Triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 22/2, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp, chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Quảng Ninh triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (ảnh minh họa).Quảng Ninh triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (ảnh minh họa).
Quảng Ninh triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (ảnh minh họa).
Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cấp tỉnh có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trung ương, của tỉnh theo hướng ngày càng nề nếp hơn và đi vào chiều sâu. Khẩn trương xây dựng lại các quy trình phòng, chống dịch phù hợp với trạng thái bình thường mới theo phương châm "3 bước", "4 tại chỗ".
 
Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT, Công an tỉnh và các địa phương có phương án điều tiết giao thông nội tỉnh, từng bước nới lỏng có kiểm soát, dỡ bỏ các chốt liên ngành giữa các địa phương; tiếp tục đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có không gian khép kín, chật hẹp như quán bar, vũ trường, karaoke, massage..., những địa phương có ca F0 trong cộng đồng được phép mở các hoạt động du lịch, dịch vụ trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; Sở GDĐT, Y tế và các địa phương khẩn trương triển khai tiêu độc, khử trùng các trường học, lớp học để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 01/03/2021 (riêng TX. Đông Triều, căn cứ tình hình cụ thể sẽ có chủ trương sau); Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương liên quan khắc phục những tồn đọng trong khâu khai báo y tế.
 
Sở y tế quán triệt khi phát hiện các trường hợp đến khám, chữa bệnh có biểu hiện ho, sốt, khó thở...phải đưa bệnh nhân vào khu vực riêng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm theo quy định; triển khai xét nghiệm 14 ngày 01 lần với lực lượng chức năng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực theo quy định.
 
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top