Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2021 | 19:55

Quảng Ninh "Yêu râu xanh" giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi

Công an TP. Uông Bí bắt khẩn cấp Đặng Văn Lợi, SN 1998, về hành vi hiếp dâm trẻ em để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Khoảng 16h ngày 2/7, cháu L.T.T.T (SN 2008, trú tại thôn Khe Sú I, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) đang ở nhà chơi cùng với 2 em, thì Đặng Văn Lợi (SN 1998, quê tại Lục Sơn, Lục Nam, Bắc Giang), hiện đang ở xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí qua nhà mượn xe mô tô của bố cháu T. để đi tìm bạn đòi lại xe của mình đã cho mượn từ trước đó.
 
Lúc đó, bố mẹ cháu T. không có nhà, nhưng do gia đình cháu T. và Lợi đã quen biết từ trước và Lợi cũng thường xuyên qua lại chơi với gia đình, nên cháu T. đã đồng ý cho Lợi mượn xe. Sau đó, cháu T. đã đi cùng Lợi với mục đích để trông xe và lấy xe về trả cho bố.
 
Khi Lợi chở cháu T. đến khu vực suối (đập tràn) tại đường Khe Trâm vào Công ty X91, xã Thượng Yên Công, Lợi đã khống chế cháu T. và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu, sau đó Lợi đem quần áo ra suối giặt, cháu T. nhân cơ hội đó đã bỏ chạy được về nhà. Về đến nhà, cháu T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Ngay sau đó, bố mẹ cháu T. đưa cháu T. lên Công an xã Thượng Yên, TP. Uông Bí, trình báo vụ việc.
 
Công an xã Thượng Yên Công đã lập hồ sơ và chuyển Công an TP. Uông Bí thụ lý vụ việc theo thẩm quyền.
 
Ngày 3/7, ngay khi nhận báo cáo, Công an TP. Uông Bí đã khẩn trương xác minh, làm rõ và ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Lợi để tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top