Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 | 9:14

“Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi”

Chiều 28/4, tại TP Đông Hà, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc trưng bày, triển lãm ảnh “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi" nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022), 47 năm giải phóng miền Nam.

quang-tri-trienlam1.jpg
Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề và triển lãm ảnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ôn lại chặng đường vẻ vang, hào hùng của dân tộc ta nói chung và của tỉnh Quảng Trị nói riêng. Trong đó, thắng lợi của Chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1/5/1972 và cuộc chiến đấu kiên cường viết nên bản hùng ca 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị đã tác động trực tiếp làm thay đổi cục diện chiến trường miền Nam. Đồng thời tạo nên thế và lực mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Trong những năm tháng hào hùng và khốc liệt đó, với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, cái chết luôn cận kề nhưng những người làm báo ra trận với tư thế của người chiến sĩ vừa cấm bút, vừa cầm súng chiến đấu. Các nhà báo đã sáng tạo nên những tác phẩm báo chí chất lượng cao, tạo nên tiếng vang lớn, nhận được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Những bản tin, bài báo, bức ảnh, phóng sự từ các chiến trường trở thành “Tiếng gọi non sông” thúc giục đồng bào cả nước ra trận cùng hướng về một mục tiêu chung là giải phóng đất nước, giữ vững độc lập, tự do của dân tộc.
 
quangtri-trienlam-2.jpg
Các đại biểu tham quan những tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá do Bảo tàng Báo chí Việt Nam giới thiệu, trưng bày.
 
Đợt trưng bày chuyên đề, triển lãm ảnh “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi” sẽ diễn ra đến hết ngày 30/4 và sẽ giới thiệu khoảng 250 tài liệu lưu trữ quý hiếm về những dấu ấn lịch sử của tỉnh Quảng Trị từ xưa đến nay. Trong đó, có 49 tài liệu mộc bản Triều Nguyễn về một số dấu mốc hình thành địa giới tỉnh Quảng Trị từ thời Châu Ô, Châu Lý đến thời vua Tự Đức năm 1875 được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.
 
Tại triển lãm, nhiều tài liệu quý hiếm lần đầu tiên được đưa ra công bố giới thiệu như: Các sơ đồ, họa đồ, bản đồ về Quảng Trị trong thời kỳ Pháp thuộc; một số hình ảnh về cuộc chiến đấu của quân và dân ta qua tài liệu lưu trữ quốc gia. Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu về lịch sử hình thành vùng đất, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng; đồng thời, quảng bá nét đẹp của vùng đất và con người Quảng Trị, cùng các tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế và du lịch.
 
Đặc biệt, đợt trưng bày chuyên đề, triển lãm ảnh này sẽ giới thiệu 81 tác phẩm ảnh, 50 tài liệu, hiện vật lịch sử báo chí trưng bày do Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Câu lạc bộ Ảnh báo chí - Nhà văn hoá thuộc Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.
quang-trị-trien-lam-3.jpg
Thông qua các tác phẩm ảnh, hiện vật trưng bày nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho thế hệ trẻ và các tầng lớp người dân trên địa bàn.
 
Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Thông qua đợt trưng bày chuyên đề, triển lãm ảnh “Quảng Trị - Bản anh hùng ca vang mãi” sẽ góp phần tuyên truyền và phát huy giá trị, tầm vóc của các sự kiện lịch sử, khơi dậy niềm tự hào đối với truyền thống vẻ vang của đất nước và quê hương Quảng Trị trong kháng chiến. Đồng thời, phản ánh công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị suốt nửa thế kỷ qua, là đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và toàn quốc nói chung.
 
Việc tổ chức trưng bày tài liệu, hiện vật về đề tài “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi” và Triển lãm ảnh báo chí “Quảng Trị hôm nay” của Hội Nhà báo Việt Nam là hoạt động hết sức ý nghĩa. Các tác phẩm ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày đã tái hiện lại quá trình chiến đấu oai hùng, kiên cường, bất khuất trong những năm tháng lịch sử hào hùng của quân và dân ta, thể hiện sự đoàn kết một lòng của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương đất nước ngày càng đi lên trong thời đại mới.
 
 
 
 
Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top