Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 | 19:45

Quảng Trị khởi tố vụ mua bán 2 cá thể rùa quý hiếm

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khởi khởi tố vụ án hình sự mua, bán 2 cá thể rùa nguy cấp quý hiếm ở huyện Đakarông.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Cơ quan chức năng Quảng Trị đã khởi tố vụ án mua, bán 2 cá thể rùa quý hiếm.
Cơ quan chức năng Quảng Trị đã khởi tố vụ án mua, bán 2 cá thể rùa quý hiếm.

 

Trước đó, vào khoảng 14h20’ ngày 29/7, tại Km58, QL 9 (thuộc địa phận thôn Làng Cát, xã Đakarông, huyện Đakarông), lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang Hồ Văn Phú (29 tuổi, trú tại thôn Làng Cát, xã Đkarông, huyện Đakarông), đang giao dịch mua, bán 2 cá thể động vật rừng thuộc bộ rùa.

Theo cơ quan chức năng, 1 cá thể là Rùa hộp trán vàng miền Trung, có tên khoa học là Courabourreti, thuộc lớp bò sát nằm trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và 1 cá thể là Rùa Sa nhân, có tên khoa học là Mouhotii, thuộc lớp bò sát (Reptilian), có tên trong nhóm II B, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakarông thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top