Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021 | 16:7

Quảng Yên (Quảng Ninh): Bắt khẩn cấp đối tượng làm nhục người khác

Cơ quan CSĐT Công an TX. Quảng Yên (Quảng Ninh) ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Cao Cường, SN 1989, trú tại thôn 14, xã Hiệp Hòa, TX. Quảng Yên về hành vi làm nhục người khác.

 Nghi phạm Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Nghi phạm Nguyễn Cao Cường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, Công an TX. Quảng Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.L. trú trên địa bàn về việc Nguyễn Cao Cường có hành vi đăng tải video “nhạy cảm” của chị L. lên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích trả thù, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và làm nhục chị L.
 
Ngay sau tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an đã thu giữ đoạn video, thu thập tài liệu, chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Cao Cường.
 
Được biết, Cường và chị L. có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng. Trong một lần chị L. tắm, đối tượng này dùng điện thoại thông minh quay, lưu giữ đoạn video trên. Một thời gian sau, giữa chị L. và Cường có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Cường đã nhắn tin, đe dọa, yêu cầu quay lại “nối lại tình xưa” nhưng chị L. không đồng ý. Cường đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của chị L. rồi đăng tải, phát tán đoạn video chị L. đang tắm nhiều lần vào các ngày 19/4, 08/5 và 10/5/2021. Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận của cư dân mạng gây ảnh hưởng lớn đến danh dự, nhân phẩm đặc biệt đến tâm lý của chị L.
 
Hiện tại, Công an TX. Quảng Yên đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ và xử lý Nguyễn Cao Cường theo quy định pháp luật.
 
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top