Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 | 20:46

Quảng Yên (Quảng Ninh): Đâm trọng thương tình cũ rồi tự sát

Nam thanh niên tìm đến nhà người yêu cũ đâm trọng thương tình cũ sau đó tự sát.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một cán bộ phường Nam Hoà (TX. Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết, khoảng 9h20p ngày 27/12/2020, trên địa bàn xảy ra án mạng, khiến 1 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, nam thanh niên tử vong là Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, quê tỉnh Hà Nam), người bị thương là chị P. (SN 1998, trú tại phường Tân An, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo người dân, Nghĩa tìm tới nhà chị T. để nói chuyện, khi xảy ra cãi vã, Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng chị T., sau đó tự sát. Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX. Quảng Yên trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Nghĩa và chị T. trước đây có quan hệ tình cảm với nhau, sau khi chia tay, chị T. lập gia đình và sinh sống tại phường Nam Hòa, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an TX. Quảng Yên có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top