Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2022 | 19:57

Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội

Ngày 10/6, tại khách sạn Mường Thanh (TP. Bắc Ninh), Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội tổ chức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Đến dự và chúc mừng sự ra mắt của CLB Báo chí Bắc Ninh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên T. Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T. Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội được thành lập nhằm quy tụ những người con quê hương Bắc Ninh đang hoạt động, công tác trong lĩnh vực báo chí chuyên nghiệp tại Hà Nội.

 

ra mat cau lac bo bao chi bac ninh tai ha noi hinh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội ra mắt. Ảnh: Sơn Hải

 

 

CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, các thành viên cam kết chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật trong hoạt động báo chí và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Hiện nay, CLB đã quy tụ được gần 60 hội viên của 29 cơ quan báo chí tại Trung ương và Hà Nội. Các thành viên trong CLB hoạt động trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ báo chí và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng lợi thế, thành tựu phát triển về kinh tế- xã hội của tỉnh, những điển hình tiên tiến, những cá nhân tiêu biểu của Bắc Ninh đến các đồng nghiệp và công chúng báo chí.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội thay mặt cho gần 60 hội viên của CLB đã bày tỏ quyết tâm: "Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, đội ngũ những người làm báo trong Câu lạc bộ cần góp phần xây dựng và lan tỏa quyết tâm và khát vọng đưa quê hương Bắc Ninh vươn lên “Trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước”. Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội sẽ tăng cường hợp tác để thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình của tỉnh trên tinh thần xây dựng và cầu thị, hướng tới mục tiêu chung xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh".

 

ra mat cau lac bo bao chi bac ninh tai ha noi hinh 2

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng- Phó Tổng Giám đốc VOV, Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội phát biểu tại lễ ra mắt CLB. Ảnh: Sơn Hải

 

Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội Phạm Mạnh Hùng cũng mong muốn các cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trong tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Câu lạc bộ Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội và đội ngũ phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh thuận lợi và có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh đã gửi lời chúc mừng sự ra đời của CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội. Đồng thời khẳng định, sự ra đời của CLB đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của những người Bắc Ninh làm báo tại Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành và ủng hộ hoạt động của CLB; mong muốn CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội là diễn đàn để các hội viên trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm làm nghề, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển chung của quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top