Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 9 năm 2018 | 14:37

Rộn ràng, ấm áp không khí ngày khai giảng

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 -2019 được đánh giá là năm học quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Hòa chung với khí thế ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, ngày 5/9/2018, trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019.
 
Quảng Bình: Hơn 22,5 vạn học sinh đón chào năm học mới
 
Vào năm học mới, Quảng Bình có 620 trường và cơ sở giáo dục, với hơn 225.600 học sinh, sinh viên (trong đó, trẻ mầm non có trên 62.200 cháu, học sinh phổ thông có gần 158.200 em…). Toàn tỉnh bắt đầu tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019 vào lúc 7h30 phút ngày 5-9-2018 cho các trường mầm non, phổ thông – Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
quảng-bình.jpg
Học sinh tỉnh Quảng Bình hân hoan chào đón năm học mới
Sở GD-ĐT cũng yêu cầu: các nhà trường tổ chức trang trí khuôn viên, trường, lớp sạch, đẹp, có khẩu hiệu chào mừng năm học mới thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo và các em học sinh; tất cả các trường học phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, đồng thời thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.
 
Quảng Trị: Hơn 160 nghìn học sinh dự lễ khai giảng
 
Sáng 5/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hải Lăng và tuyên dương em Phan Đăng Nhật Minh - quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.
 
Năm học mới 2017 - 2018, toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 160 nghìn học sinh bước vào lễ khai giảng. Không khí ngày khai trường của hơn 1.200 học sinh Trường THPT Hải Lăng năm nay càng thêm ý nghĩa khi em Phan Đăng Nhật Minh, quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 được lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị tuyên dương khen thưởng.
 
quảng-trị.jpg
Quán quân Đường lên đỉnh OlymPia năm thứ 17 được nhận phần thường
Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Trị, trong năm học 2018 – 2019 huy động hơn 1400 cháu trong độ tuổi mầm non đến trường, riêng trẻ 5 tuổi huy động đạt tỷ lệ 100%. Cấp tiểu học có tổng số hơn 2100 em, riêng học sinh vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Cấp THCS có hơn 1600 em, tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt tỷ lệ 100%. Cũng trong năm học mới 2018 – 2019, ngành GD&ĐT thị xã Quảng Trị đầu tư khoảng trên 24 tỷ đồng kinh phí xây dựng, làm mới các công trình, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tại các đơn vị trường học trên toàn địa bàn.
 
Thừa Thiên - Huế: Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng
 
Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế và THPT Hai Bà Trưng. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường THPT Nguyễn Huệ nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018...
huế.jpg
Học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày Khai giảng
 
Theo Sở GD&ĐT Thừa Thiên-Huế, năm học 2017-2018, toàn tỉnh có hơn 289 nghìn học sinh ở 4 cấp học. Trong đó, giáo dục Mầm non có 60.358 trẻ/2.045 nhóm, lớp với 206 trường mầm non (18 trường tư thục); giáo dục Tiểu học có 86.890 học sinh/3.171 lớp với 216 trường (1 trường tư thục); giáo dục THCS có 68.489 học sinh/1.946 lớp với 131 trường (120 trường THCS và 11 trường Tiểu học-THCS); giáo dục THPT có 36.905 học sinh/1.003 lớp với 40 trường (38 trường THPT và 2 trường THCS-THPT).
 
Bên cạnh thực hiện tốt chính sách miễn, giảm theo Nghị định 86 của Chính phủ đối với vấn đề học tập của học sinh vùng biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, ngành GD&ĐT tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh để thực hiện chính sách miễn, giảm đối với con em gia đình bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Tổ chức vận động giáo viên và cán bộ trong ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ về sách vở, áo quần và các điều kiện khác nếu có để tạo điều kiện và giảm bớt những khó khăn cho các em học sinh khi đến trường.
 
Bình Định: Rộn ràng Lễ khai giảng năm học mới
 
Trong không khí rộn ràng chào đón năm học mới 2018-2019, từ hơn 6h sáng, hơn 300 ngàn học sinh của 666 trường mầm non, phổ thông trong tỉnh cùng tựu trường, phấn khởi dự lễ khai giảng, đón chào một năm học mới với nhiều niềm vui và tiến bộ.
tặng-xe-cho-học-sinh-tại-quy-nhơn.jpg
Tặng xe cho học sinh có thành tích trong ngày Khai giảng tại TP Quy Nhơn
 
Lễ khai giảng năm nay được thực hiện ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng và ý nghĩa, khởi đầu cho một năm học mới hứa hẹn gặt hái nhiều thành công.
 
Đà Nẵng: Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 không quá 45 phút
 
Ngày 4/9, nhiều trường học trên địa bàn Đà Nẵng đã tổ chức “khai giảng thử” để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 5/9. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2018 – 2019 trên địa bàn TP đã cơ bản hoàn tất.
năng.jpg
Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn
 
Sở GD-ĐT đã ban hành Công văn 2294/SGDĐT-VP ngày 13/8 và UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn 6753/UBND-GDĐT ngày 28/8 hướng dẫn các trường học tổ chức lễ khai giảng năm học mới với tinh thần ngắn gọn, tươi vui, an toàn, lịch thiệp và tạo không khí thật tự nhiên, thân thiện. Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 7h15 sáng 5/9; chỉ kéo dài trong 45 phút, sau đó vào học ngay.
 
Phú Yên: Khai giảng năm học mới trong không khí phấn khởi
 
Sáng 5/9/2018, hơn 400 trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có hơn 193.000 học sinh ở 4 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT) đến lớp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các địa phương đã đến dự và động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, học sinh của các trường học, góp phần làm cho buổi lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 trở nên phấn khởi, khí thế hơn.
phú-yêm.jpg
Lễ Khai giảng tại một trường THPT tỉnh Phú Yên
 
Trong năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ huy động học sinh ra lớp các cấp đều giữ vững; tỉ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi và hạnh kiểm khá, tốt đều tăng hơn năm học trước. Giáo dục dân tộc được quan tâm, ngành thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường tiếng Việt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới quy mô trường lớp tiếp tục được mở rộng. Ngành giáo dục tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Học sinh giỏi đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh tăng về lượng và chất so với những năm học trước. Có 05 em được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 01 học sinh đã xuất sắc đạt huy chương vàng Kỳ Thi Toán học không biên giới tại Bulgaria. Nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, công tác quản lý, phương pháp giảng dạy đã thích ứng dần với yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Hiện toàn tỉnh có 175/450 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ gần 40%. Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 diễn ra nghiêm túc, an toàn. Toàn tỉnh có 10.056 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 97,42%...
 
Khánh Hòa: Học sinh ở huyện đảo Trường Sa khai giảng cùng với đất liền
 
Sáng 5/9, hơn 275.000 học sinh, từ cấp nhà trẻ đến THPT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bước vào khai giảng năm học mới. Cùng thời điểm này, học sinh ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) cũng tổ chức khai giảng.
học-sinh-tiểu-học-tp-nha-trang.jpg
Học sinh tiểu học tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) trong Lễ Khai giảng.
 
Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cụ thể số học sinh năm học 2018-2019 như sau: Nhà trẻ: 11.910 trẻ/611 nhóm, trong đó công lập 5.600 trẻ/228 nhóm; mẫu giáo: 51.750 học sinh/1.743 lớp, trong đó công lập 37.400 học sinh/1.180 lớp; tiểu học: 101.880 học sinh/3.408 lớp, trong đó công lập 101.450 học sinh/3.391 lớp; THCS: 76.515 học sinh/2.223 lớp, trong đó công lập 75.940 học sinh/2.203 lớp; THPT: 36.750 học sinh/951 lớp, trong đó công lập 33.840 học sinh/865 lớp
 
Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, Khánh Hòa đã chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng năm học mới, quan tâm đến học sinh ở 2 huyện miền núi là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh cũng như học sinh ở các đảo, đặc biệt là học sinh ở huyện đảo Trường Sa. Sở này yêu cầu trong lễ khai giảng, tổ chức phần lễ gọn nhẹ sau đó mới đến phần hội.
 
Năm học 2018 - 2019 đã chính thức bắt đầu bằng không khí của một ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường" trên phạm vi cả nước. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hy vọng năm học này, ngành Giáo dục sẽ xử lý dứt điểm những hiện tượng tiêu cực đã xảy ra trong năm học vừa qua và thực hiện được 9 nhiệm vụ đề ra.
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top