Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 9:51

Rộn ràng mua sắm quất thế, đào cành chơi Tết

Gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, những xe chở đào, quất xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố của Thủ đô. Theo chia sẻ của người bán hàng, lượng khách mua sắm sẽ sôi động nhất trong tuần này.

144131602_715124612526121_4702118109662707624_n.jpg
Các chợ hoa đã nhộn nhịp người mua đi sắm đào, quất chơi Tết

 

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, những xe chở đào, quất xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố của Thủ đô. Cùng với đó, các khu vực chợ hoa bán cây cảnh chơi Tết đã rộn ràng người mua sắm.

Từ đầu tháng đến nay, trên vỉa hè của đường Nguyễn Xiển, Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám... đã thấy bày bán rực rỡ đào, quất, bưởi cảnh... phục vụ người dân chơi Tết.

Theo chia sẻ của người bán hàng, lượng khách mua sắm sẽ sôi động nhất vào tuần này, khác hẳn những tuần trước, chỉ khách mua lẻ tẻ. Năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên cả đào và quất cảnh được nhiều người dân đánh giá đẹp hơn mọi năm, có nhiều sáng tạo trong kiểu dáng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Mức giá cả cũng phù hợp hơn, giá các dòng quất, đào chơi Tết khá "mềm", dao động từ 100.000 đồng đến 2-3 triệu đồng/cành/cây nên rất chuộng người mua.

 

144141847_424096895561497_4614981453732345440_n.jpg

Các cây quất bonsai đặt bàn được nhiều người mua lựa chọn vừa đẹp, phù hợp không gian không cần quá rộng và giá cũng rất "mềm", dao động từ 200.000-800.000 đồng/cây. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143446771_251873883090571_5198739919169215567_n.jpg
Theo lời các chủ hàng quất, cứ sau Rằm tháng Chạp là thời điểm thị trường quất cảnh sôi động nhất. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

144135965_201085985074013_7149400453624613032_n.jpg
Những gốc quất mini có giá từ 100-200 nghìn đồng/cây cũng rất "đắt khách". (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143526022_2841195099542228_2233272296314589223_n.jpg
Nhiều người còn đến trực tiếp tại vùng trồng quất Tứ Liên (Tây Hồ) để đích thân chọn cây quất thật ưng ý về chơi Tết. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143604656_834628823749655_9141700938747326248_n.jpg
Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ) đã nhộn nhịp người mua sắm Đào Tết. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143590037_233232381786090_6427872681183179914_n.jpg
Bên cạnh những gốc đào to, thế đẹp, nhiều người vẫn lựa chọn các cành đào mini về cắm bàn với mức giá chỉ từ 80.000-150.000 đồng/ cành. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

144038841_121024293219497_1679505697484624531_n.jpg
Cành tuyết đào có giá 1 triệu đồng được khách chọn mua ngay khi vừa mang ra trưng bán. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143918454_1823487164466308_7455103226313470542_n.jpg
Cành đào bích thế huyền cong cong được nhiều người yêu thích và sắm chọn. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143151048_787463195311322_4020736199249110364_n.jpg
Không khí mua sắm rộn ràng tại các chợ hoa.

 

143482309_880104899415290_3387728508594573737_n.jpg
Người bán đào cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi cho đào ra hoa đẹp đúng dịp Tết và hy vọng được giá để Tết vui hơn. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143404287_780286342577882_5667957486374881285_n.jpg
Các chậu địa lan cũng rực rỡ khoe sắc với mức giá không quá đắt đỏ như những năm trước. Chậu 5 cành có giá khoảng 500.000-700.000 đồng/ chậu, chậu 6-20 cành có giá khoảng 1-3 triệu đồng/chậu. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143873898_2375245899288484_2086047651675249385_n.jpg
Những chậu cúc mâm xôi rực rỡ tràn đầy không khí Tết, giá dao động từ 100.000-250.000 đồng/chậu. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143543109_885177908902189_4720618029795704845_n.jpg
Cây tuyết mai bung những nụ hoa tràn đầy lộc Xuân rất "hút" người mua. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143526022_764015614517552_1320205449597153202_n.jpg
Đào Tiến Vua chuộng khách có giá dao động từ 1,6 -2,5 triệu đồng/ chậu. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143441468_445001793299053_7743991092158122487_n.jpg
Đào cành được bày bán sôi động tại chợ hoa Quảng An. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

143369548_542559313369704_1840333500037259544_n.jpg
Người tiêu dùng chọn đào về chơi Tết.

 

143732448_430855095005072_358335498903735997_n.jpg
Chủ vườn quất Thế Mạnh cho biết, cây quất đẹp là vừa có thế đẹp, vừa có quả chín, quả xanh, vừa có lá tươi và phải có hoa nụ. (Ảnh: Thanh Tâm)
143528398_2588217191475879_8325923672691431721_n.jpg
Dịch vụ vận chuyển quất, đào tận nơi cũng "đắt khách" dịp này. (Ảnh: Thanh Tâm)
143664923_227944395639402_749631929853735158_n.jpg
Tại làng quất Tứ Liên những ngày này, xe hàng nhộn nhịp người mua chọn. (Ảnh: Thanh Tâm)./.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top