Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022 | 21:48

Rực rỡ sắc Xuân trên các ngả đường thành phố Vinh

Chỉ còn khoảng1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán, hàng loạt những chậu mai, đào, quất… và hoa, cây cảnh đủ loại, đa dạng về kích cỡ, lẫn màu sắc thu hút được bày bán khắp nơi ở TP. Vinh.

Nhiều ngày nay, dọc theo tuyến đường Đại lộ Lê Nin, Trần Phú, Trường Thi,… đã bắt đầu tràn ngập hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết.
Nhiều ngày nay, dọc theo tuyến đường Đại lộ Lê - nin, Trần Phú, Trường Thi,… đã bắt đầu tràn ngập hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết.
Hoa được lấy từ các nhà vườn ở khắp nơi, cung ứng nhiều nhất từ các nông trại hoa công nghệ ở Đà Lạt, Hưng Yên, TPHCM…
Hoa được lấy từ các nhà vườn ở khắp nơi, cung ứng nhiều nhất từ các nông trại hoa công nghệ ở Đà Lạt, Hưng Yên, TP. HCM…
Khi mai được bày bán ở các tuyến đường, nhiều khách hàng đã thích thú đến tìm hiểu. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy, giá mai năm nay cũng đã có xu hướng xuống giá với Tết Nguyên đán năm 2021.
Khi mai được bày bán ở các tuyến đường, nhiều khách hàng đã thích thú đến tìm hiểu. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chính vì vậy, giá mai năm nay cũng đã có xu hướng xuống giá với Tết Nguyên đán năm 2021.
Theo khảo sát, phần lớn tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh ở đây đều chuẩn bị lượng hàng ít hơn so với những năm trước vì e dè sức mua của khách giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phần lớn mọi người đang đến xem, tham khảo giá và chụp ảnh.
Theo khảo sát, phần lớn tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh ở đây đều chuẩn bị lượng hàng ít hơn so với những năm trước vì e dè sức mua của khách giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phần lớn mọi người đang đến xem, tham khảo giá và chụp ảnh.
Anh Nguyễn Hải, một tiểu thương chuyên kinh doanh quất cho biết: “Năm nay tổi chỉ dám nhập lượng hàng bằng 2/3 so với những năm trước vì lo ngại bán chậm. Đến thời điểm hiện tại lượng khách mua vẫn rất ít. Hy vọng sau dịp cúng ông Công, ông Táo sẽ đắt hàng hơn”
Anh Nguyễn Hải, một tiểu thương chuyên kinh doanh quất cho biết: “Năm nay tổi chỉ dám nhập lượng hàng bằng 2/3 so với những năm trước vì lo ngại bán chậm. Đến thời điểm hiện tại lượng khách mua vẫn rất ít. Hy vọng sau dịp cúng ông Công, ông Táo sẽ đắt hàng hơn”.
ht2.jpgNăm nay, anh Cường chủ nhà vườn Cường Oanh (ở TP Vinh) nhập gần 200 chậu lan về bán Tết. Theo anh, giá hoa lan năm nay không có nhiều biến động. Giá một cành lan dao động từ 180 - 200.000 đồng. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh nên lượng hoa lan cung ứng cho thị trường cũng khan hàng hơn, mặt khác nhu cầu mua của khách năm ny cũng giảm hơn so với những năm trước.
Năm nay, anh Cường chủ nhà vườn Cường Oanh (ở TP. Vinh) nhập gần 200 chậu lan về bán Tết. Theo anh, giá hoa lan năm nay không có nhiều biến động. Giá một cành lan dao động từ 180 - 200.000 đồng. Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh nên lượng hoa lan cung ứng cho thị trường cũng khan hàng hơn, mặt khác nhu cầu mua của khách năm ny cũng giảm hơn so với những năm trước.
Cúc mân xôi vẫn được ưa chuộng nhất vào ngày tết bời sắc vàng rực rỡ
Cúc mân xôi vẫn được ưa chuộng nhất vào ngày Tết bời sắc vàng rực rỡ.
Tại cửa hàng hoa của chị Hà, phường Hà Huy Tập, hoa dạ yến thảo dạng chậu treo những năm gần đây bắt đầu được ưa chuộng vì có nhiều chủng loại và giá rất “mềm”, chỉ từ 200 - 500.000 đồng/chậu gốc lớn, nếu dáng “chuẩn”, giá có thể lên đến vài triệu đồng
Tại cửa hàng hoa của chị Hà, phường Hà Huy Tập, hoa dạ yến thảo dạng chậu treo những năm gần đây bắt đầu được ưa chuộng vì có nhiều chủng loại và giá rất “mềm”, chỉ từ 200 - 500.000 đồng/chậu gốc lớn, nếu dáng “chuẩn”, giá có thể lên đến vài triệu đồng.
Những chậu bưởi vàng bắt mắt có giá vài triệu đến vài chục triệu đồng
Những chậu bưởi vàng bắt mắt có giá vài triệu đến vài chục triệu đồng.

 

Ngọc Lan
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top