Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 6 năm 2021 | 15:12

Rừng ở Nghệ An bốc cháy, nhiều địa phương lên phương án ngăn chặn nguy cơ cháy rừng

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hạn; để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhiều địa phương đã triển khai nhiều phương án PCCC.

Cháy rừng tại xã Nam Lộc - Nam Đàn

Theo đó, vào khoảng 12 giờ, ngày 20/6, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy rừng tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội PCCC&CNCH số 7, huy động 01 xe chỉ huy, 02 xe chữa cháy, 03 máy thổi gió cùng các thiết bị chữa cháy chuyên dụng và hơn 20 CBCS nhanh chóng tới hiện trường.

Sau khi có mặt, lực lượng chữa cháy phối hợp lực lượng kiểm lâm, Huyện đội, Công an huyện Nam Đàn cùng chính quyền địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn cháy lan.

 

cr1.jpg
Lực lượng chữa cháy dùng các thiết bị chuyên dụng nhằm khống chế đám cháy tránh lây lan qua cánh rừng khác.

 

Do thời tiết nắng nóng, cộng với thực bì chủ yếu cây khô nên đám cháy bùng phát rất nhanh, công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Diện tích đám cháy khoảng 1,1ha chủ yếu là cây bụi, rành rành và một số bạch đàn.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Hiện, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hà Nội: Chủ động ngăn chặn nguy cơ cháy rừng do nắng nóng kéo dài
 
Trong tình trạng tương tự như Nghệ An, những ngày qua, tại Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc và Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Cá biệt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày 20/6 ghi nhận đạt trên 40 độ C như: Quận Hà Đông, đường Láng (quận Đống Đa), thị xã Sơn Tây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định, Hà Nội sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trong một vài ngày tới. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10 giờ sáng đến 19 giờ tối.

cr3.jpg
Diễn tập ứng phó sự cố cháy rừng tại Hà Nội

 

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đặc biệt, cần lưu ý cả nguy cơ xảy ra cháy rừng, nhất là tại Trung Bộ và không ngoại trừ địa bàn Hà Nội.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 11.008ha rừng đặc dụng, 5.822ha rừng phòng hộ, 10.333ha rừng sản xuất và diện tích đất lâm nghiệp chưa thành rừng hơn 7.538ha. Diện tích rừng trên địa bàn TP phân bố chủ yếu ở 7 huyện, thị xã gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn và Sơn Tây.
 
Trước đó, để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND đề nghị các sở ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, chỉ đạo UBND các xã có rừng khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các sự cố cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn...

“4 tại chỗ và 5 sẵn sàng”

Thừa Thiên Huế là địa phương có diện tích rừng lớn, với tổng diện tích toàn tỉnh hiện có 288.401,82 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 211.243,37 ha; rừng trồng đã thành rừng 77.158,45 ha; diện tích mới trồng chưa thành rừng là 22.883,06 ha; độ che phủ rừng đạt 57,38%.

Với diện tích rừng trồng hơn 100.000 ha nên công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn tỉnh đang gặp không ít khó khăn do tốc độ phát triển trồng rừng sản xuất tăng cao; tác động của con người vào rừng khá lớn. Bên cạnh đó, thời tiết vào những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đặc biệt, tình trạng nắng nóng liên tục kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

 

cc2.jpg
Thành lập các chốt phòng cháy rừng

 

Cụ thể, các đơn vị đã tiến hành xác định 5 vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy lan, cháy lớn để triển khai phương án huy động lực lượng khi xảy ra cháy lớn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Nhà nước về PCCCR tới nhân dân, chủ rừng trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện. Huấn luyện nghiệp vụ PCCC, trang bị đầy đủ phương tiện PCCC rừng cho các lực lượng. Tổ chức trực ban, trực chỉ huy, trực chòi canh và bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, phối hợp kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện các điểm cháy để huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu. Đồng thời tổ chức rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đã được trang cấp để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ - 5 sẵn sàng”.

Đối với các khu rừng trồng tập trung, rừng thông cảnh quan trên địa bàn TP. Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thúc đẩy các chủ rừng chủ động biện pháp lâm sinh dọn thực bì, giảm vật liệu cháy; làm đường băng cản lửa, phát dọn, vệ sinh đường băng đã có trên diện tích các khu rừng trồng. Lực lượng Kiểm lâm hướng dẫn các chủ rừng thực hiện tốt việc xử lý thực bì để trồng rừng, vệ sinh rừng sau khai thác rừng, thời vụ chăm sóc rừng để đảm bảo hạn chế vật liệu cháy trong mùa khô.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, để chủ động cho công tác PCCCR vào ban đêm, đơn vị đã tính toán hết sức cẩn trọng để đảm bảo điều kiện chữa cháy như ban ngày. Ban đêm phải thực hiện các hoạt động bổ trợ như người dẫn đường, điểm tiếp nước có bản đồ, đèn pin.. Đặc biệt là phải thực hiện tốt 4 tại chỗ với các phương án triển khai ở các địa phương.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác PCCCR có vai trò quan trọng trong việc dập tắt và kiểm soát tốt đám cháy.

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn cho rằng, nếu thực hiện tốt  quy chế phối hợp giữa kiểm lâm, công an PCCC, chính quyền địa phương, các chủ rừng lớn thì công tác PCCCR sẽ đạt hiệu quả.

 

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top