Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020 | 22:43

Sa Pa và Ninh Bình lọt top điểm đến mới nổi ở châu Á nên ghé thăm

Trang du lịch TripsToDiscover.com (Mỹ) vừa giới thiệu 14 điểm đến mới nổi ở châu Á nên ghé thăm, trong đó có Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và tỉnh Ninh Bình của Việt Nam.

Theo TripsToDiscover, Sa Pa là một trong những nơi hấp dẫn nhất để ghé thăm ở Việt Nam. Sa Pa nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Vì nằm trong dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sa Pa cũng là nơi tuyệt vời để đi bộ, đạp xe và leo núi với các tuyến đường sẽ đưa bạn qua những thác nước tuyệt đẹp, những cánh đồng lúa và xung quanh những ngôi làng miền núi với nhiều nghề thủ công truyền thống.

Khi đến các bản làng, du khách có thể tận mắt chứng kiến những công đoạn sản xuất đồ thủ công như đồ dệt, đồ chạm khắc và có thể mua làm quà tặng hoặc quà lưu niệm…

Bên cạnh đó, cách Thủ đô Hà Nội gần 100 km, tỉnh Ninh Bình hấp dẫn du khách bởi phong cảnh đẹp như tranh vẽ với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối phủ màu xanh mướt. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình có rất nhiều chùa chiền, tiêu biểu là Bái Đính, Bích Động...

Nói về Ninh Bình, TripsToDiscover ca ngợi nơi đây đẹp như tranh vẽ với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối phủ màu xanh mướt của vùng đất cố đô.

nb.jpg
Ninh Bình lọt top điểm đến mới nổi ở châu Á nên ghé thăm

 

Tại danh thắng Tràng An, du khách có thể nhờ một người lái đò đưa đi thám hiểm vô số hang động nằm trong lòng núi đá vôi. Ở Ninh Bình có rất nhiều chùa chiền, tiêu biểu là Bái Đính và Bích Động. Trong đó, chùa Bích Động được xây dựng trong lòng một hang động núi đá vôi. Còn chùa Bái Đính là một trong những trung tâm Phật giáo của Việt Nam và là ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong danh sách 14 điểm đến mới nổi khu vực châu Á, trang TripsToDiscover còn “điểm danh” nhiều điểm đến nổi tiếng khác, như: Gifu (Nhật Bản), Sarawak (Malaysia), Bagan (Myanmar), Sumba (Indonesia), Ella (Sri Lanka), Nusa Lembongan (Indonesia), Belitung (Indonesia), Okinawa (Nhật Bản), Champasak (Lào), Koh Kood (Thái Lan)…

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top