Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2019 | 13:48

“Sắc đỏ ngập tràn” khu đô thị TMS Grand City Phuc Yen

Tại KĐT TMS Grand City Phuc Yen, hơn 200 CBNV trong màu áo đỏ truyền thống của TMS Group đã tham gia giải chạy nội bộ thể hiện tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, gắn bó, đồng thời hướng tới giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019

Sự kiện này do báo Mainichi (Nhật Bản) phối hợp với Bộ Công an Việt Nam tổ chức vào ngày 17/11 tới đây.

image001.jpg
Hơn 200 vận động viên TMS Group hào hứng tham gia giải chạy

Với mục đích kêu gọi toàn thể CBNV TMS Group tích cực rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, thông qua các hoạt động tập thể gia tăng sức mạnh đoàn kết, gắn bó, đồng thời giúp các vận động viên có buổi tập luyện trước khi bước vào giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019, TMS Group đã tổ chức giải chạy nội bộ tại Khu đô thị TMS Grand City Phuc Yen. Hơn 200 vận động viên đăng kí tham gia với khí thế quyết tâm mang vinh quang về cho đội mình nhưng luôn giữ vững tinh thần thể thao fairplay đã ghi đậm những dấu ấn khó quên.

Là một trong những vận động viên xuất sắc về đích đầu tiên trong giải chạy nội bộ TMS Group, chị Nguyễn Thị Hồ Phương chia sẻ: “Tôi thực sự rất phấn khích khi nhận dải lụa Tasuki từ đồng đội và tiếp tục những bước chạy về đích, điều này thể hiện ý nghĩa của tuyệt vời của giải chạy chính là sự gắn kết, tinh thần đồng đội. Sau giải chạy nội bộ hôm nay, chúng tôi đã sẵn sàng và quyết tâm mang màu cờ sắc áo của TMS Group nhuộm đỏ đường đua Kizuna Ekiden vào ngày 17/11 tới”.

Các thành viên TMS Group sẽ tiếp tục tham gia giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019 với chủ đề “Chạy vì An toàn giao thông” do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với báo Mainichi tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Họ sẽ đại diện mang hình ảnh đẹp, tinh thần đồng đội, sức mạnh đoàn kết, gắn bó của TMS Group lan tỏa đến cộng đồng và bạn bè quốc tế.

Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với báo Mainichi tổ chức lần đầu năm 2018 với những thành công ấn tượng và được coi là cầu nối giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2019, giải chạy tiếp tục được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu hiểu biết, kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

image002.jpg
Sắc đỏ nhuộm màu tại KĐT TMS Grand City Phuc Yen

Ông Nguyễn Việt Phương, Tổng Giám đốc TMS Group, cho biết: “TMS Group hiểu rằng sức khỏe và trí tuệ chính là 2 yếu tố đảm bảo thành công, do đó, mỗi thành viên nên tích cực rèn luyện sức khỏe bền bỉ, dẻo dai để có thể phát huy hết năng lực của mình trong công việc. Bên cạnh đó, tham gia giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2019, các thành viên của TMS Group sẽ mang tinh thần thể thao fairplay, sức mạnh đoàn kết để thể hiện hình ảnh đẹp của doanh nghiệp ra cộng đồng và với bạn bè quốc tế, trong đó có các đối tác Nhật Bản”.

image003.jpg
Ông Nguyễn Việt Phương, Tổng giám đốc TMS Group phát biểu cổ vũ tinh thần CBNV tham gia giải chạy
image004.jpg
Các vận động viên thi đấu với tinh thần hào hứng và hăng say
image005.jpg
Vỡ òa trước những màn về đích ngoạn mục của các VĐV TMS Group.
image006.jpg
Trao giải cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

TMS Group được biết đến là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực: Bất động sản, Du lịch, Bán lẻ - Thương mại, Giáo dục, Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp, Công nghệ, Năng lượng, Đầu tư hạ tầng... Trong đó, Bất động sản được xác định là lĩnh vực chủ chốt.

Với bề dày 16 năm phát triển, TMS Group cam kết mang lại những giá trị và sự hài lòng cho khách hàng bằng chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh; tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo mà ở đó mỗi thành viên làm việc tận tụy hết mình, nơi hội tụ và phát triển nhân tài.

 

Chu Mai
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top