Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 | 12:9

Sắp diễn ra Đại hội thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ IV

Sáng 5/11, UBND TP. Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ IX, giai đoạn (2020 - 2025).

Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước TP. Hải Phòng lần thứ IX sẽ tổ chức vào sáng 9/11/2020 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp. Với 680 đại biểu, trong đó: 125 đại biểu khách mời, 555 đại biểu chính thức.
 
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, thông tin tại cuộc họp báo.
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, thông tin tại cuộc họp báo.
Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX được tổ chức là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đại hội với mục đích nhằm tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước của thành phố từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VIII đến nay, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
 
Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.
Cùng với đó, Đại hội sẽ biểu dương, khen thưởng 500 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, trong đó trao thưởng tại Đại hội 300 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.
 
Thông tin tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, 5 năm qua, Hải Phòng có sự thay mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng giao thông có sự bứt phá đã tạo ra sức sống cho thành phố, từ đó thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào sự phát triển của thành phố. Cùng với đó, 5 năm qua, cũng là thời điểm các cháu học sinh trong toàn thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật thông qua các cuộc thi Quốc tế và trong nước, việc này đã phát huy được truyền thống hiếu học của thành phố, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và thành phố. Công tác chính sách đối với người nghèo, người có công được quan tâm đặt biệt, thể hiện sự chi ân của các cấp chính quyền đối với người có công.
 
Bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã đồng hành với thành phố, đặc biệt đã tích cực tuyên truyền, phản ảnh kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 gắn với biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú. Tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phản ánh, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố. Từ đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng xã hội, khơi dậy phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top