Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018 | 21:6

Sáp nhập Cảnh sát PCCC Hà Nội vào Công an Hà Nội

Ngày 31/8, Công an Hà Nội công bố quyết định hợp nhất Cảnh sát PCCC Hà Nội vào Công an TP và triển khai các quyết định về công tác cán bộ liên quan đến việc sáp nhập này.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định giữ chức vụ PGĐ Công an Hà Nội 

Quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC Hà Nội vào Công an Hà Nội được Bộ trưởng Công an ký hồi đầu tháng 8, sau khi Thủ tướng ký ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an còn ký các quyết định điều động thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội và 2 phó giám đốc là đại tá Nguyễn Văn Sơn và đại tá Nguyễn Tuấn Anh đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó giám đốc công an Hà Nội. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Hà Nội cũng được điều động nhận công tác tại Công an TP khi việc sáp nhập diễn ra.

pccc1.jpg
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng 3 Phó giám đốc Công an TP vừa nhận quyết định điều động. Ảnh Zing.vn

 

Công an Hà Nội cũng đã công bố quyết định triển khai thành lập Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ và thành lập 30 Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc công an các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ công an quận, huyện, thị xã có chức năng giúp chỉ huy các đơn vị trên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi lực lượng công an phường, công an xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; trực tiếp thực hiện công tác phòng ngừa và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn.

Theo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của bộ máy công an, từ 6/8, Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp tổng cục, đồng thời sắp xếp, tinh gọn các đơn vị cấp cục theo nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc nhưng một việc chỉ giao một đơn vị phụ trách.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí, y tế trong công an nhân dân.

So với bộ máy cũ, mô hình bộ máy Bộ Công an sẽ giảm 6 tổng cục, tinh giản gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Cấp công an địa phương sau khi tinh gọn bộ máy, sáp nhập cảnh sát PCCC giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Cháy lớn tại Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng

Theo thông tin từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Hòa Bình, vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 2-9, tại tòa nhà sáu tầng là nhà điều hành của Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng thuộc địa phận xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra cháy toàn bộ tầng hầm với diện tích khoảng 800 m2.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH điều động bốn xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 20 nhân viên bảo vệ kiêm nhiệm tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng chữa cháy triển khai các đội hình chữa cháy theo mặt lửa, ngăn chặn không cho đám cháy lan từ tầng trệt lên các tầng phía trên của nhà điều hành sáu tầng, đồng thời rà soát toàn bộ tòa nhà xác định người bị nạn để cứu nạn cứu hộ. Đến gần 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

pccc3.jpg
pccc2.JPG
Cháy lớn tại Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng. Ảnh Nhandan.vn

 

Vụ cháy đã làm bị thương chị Nguyễn Thị Anh Đài (SN 1987) nhân viên của Công ty do bị ngạt khói, hoảng loạn nên đã nhảy từ tầng ba của tòa nhà xuống đất và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Thống kê ban đầu, thiệt hại gồm: cháy 148 chiếc xe điện, 150 xe kéo chở gậy và 20 xe máy của cán bộ, công nhân. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

 

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top