Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 3 năm 2021 | 14:18

Sâu đầu đen phá hại dừa ở Bến Tre: Cần tìm biện pháp đặc trị hiệu quả

Tại Bến Tre, sâu đầu đen đang phá hại dừa ở nhiều huyện, thành phố. Đặc biệt, gió chướng làm cho sâu đầu đen lan nhanh vì chúng treo tơ theo gió đu sang các cây dừa lân cận. Hậu quả, nhiều cây dừa phải đốn hạ.

t21.jpg
Sâu đầu đen ăn trụi cả cây dừa con, (Ảnh T.Thảo).

 

Lây lan nhanh

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre, tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đối tượng sâu mới gây hại trên dừa có tên gọi là sâu đầu đen Opisina Arenosella Walker. Đây là loài sâu hại nghiêm trọng, có nguồn gốc từ miền Nam Ấn Độ và Sri Lanka.

Theo ông Lê Văn Tùng, ở xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam),  gia đình ông đã phun thuốc 3 lần, lượng thuốc phun, xịt cũng cao hơn nhưng vẫn chưa diệt được sâu đầu đen. Nếu bỏ ra 100 ngàn đồng/cây để phun thuốc diệt hết sâu thì ông cũng sẵn sàng nhưng không ai dám nhận.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Đa Phước Hội, cho biết, ngay khi có sâu xuất hiện, xã đã phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đến từng hộ khảo sát, tổ chức hướng dẫn nhà vườn cách phòng trị. Vận động người dân phun xịt thuốc trên diện rộng. Thế nhưng, sâu đầu đen vẫn tấn công và phá hại dừa, có người phải đốn bỏ hàng loạt cây dừa đang cho trái.

Còn theo ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Trung (Mỏ Cày Nam), sâu đầu đen ăn dài trong phím lá, lan rộng ra hết lá khiến lá dừa càng ngày càng khô. Vì là loại sâu lạ nên khi phát hiện, địa phương báo ngay với ngành Nông nghiệp tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn cách tiêu diệt.

Hiện, 6/9 huyện, thành phố của Bến Tre có sâu đầu đen gây hại với diện tích 146,78ha. Nông dân tự đốn tiêu huỷ  2,7ha dừa. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, sâu đầu đen là đối tượng dịch hại mới xuất hiện ở Việt Nam, chưa có quy trình được công nhận để quản lý sâu đầu đen hại dừa. Đồng thời, chưa có loại thuốc nào tại Việt Nam đăng ký phòng trị. Đặc điểm loại sâu này là có thể ăn toàn bộ cây dừa (từ thân, lá đến trái), mức độ lây lan, phát triển rất nhanh.

Sớm tìm ra biện pháp đặc trị hiệu quả

Bến Tre hiện có khoảng 73.000ha dừa,  sản lượng 600 triệu trái/năm. Dừa là một trong những cây trồng chủ lực gắn với đời sống và thu nhập của người dân nơi đây. Sâu đầu đen gây hại lan nhanh, nhiều hộ gia đình Bến Tre bị mất nguồn thu nhập.

Từ khi phát hiện sâu đầu đen, ngành chức năng tỉnh Bến Tre đã tiến hành phun xịt thuốc hóa học bằng thiết bị bay điều khiển từ xa, tuy nhiên, sau đó sâu vẫn tiếp tục xuất hiện.

Theo bà Huỳnh Thị Ngọc Diễm, Phó giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam, sâu gây hại chủ yếu từ các tàu lá già bên dưới dần đến các lá trưởng thành, các tàu lá non trên ngọn và cả vỏ trái, làm cho cây dừa suy kiệt hoàn toàn. Có cây dừa bị sâu tấn công chỉ còn một vài lá trên ngọn khiến cây rất khó phục hồi và có khả năng chết.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bến Tre, ngành Nông nghiệp tỉnh đang hướng dẫn người dân dùng thuốc sinh học để phòng trừ sâu đầu đen hại dừa. Tuy nhiên, việc phun xịt thuốc cũng gặp khó khăn.

Ông Huỳnh Quang Đức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre, thông tin, ngành Nông nghiệp rất quan ngại về mức độ nguy hiểm cao của sâu đầu đen đối với vườn dừa. Tuy nhiên, cần bình tĩnh trong việc lựa chọn giải pháp, cũng như việc sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp bàn biện pháp phòng trị sâu đầu đen trên cây dừa, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đề nghị, cần tăng cường công tác tuyên truyền về nhận diện, nâng cao nhận thức phòng chống  sâu đầu đen. Tiếp tục thực hiện giải pháp khoanh vùng, diệt sâu, phát huy sáng kiến trong quá trình thực hiện. Huy động cả cộng đồng cùng quan tâm trong việc chống dịch sâu đầu đen.

“Tìm ra loại thuốc sinh học thực sự có hiệu quả để diệt sâu. Công tác phối hợp với các ngành, viện, trường phải chặt chẽ. Từng huyện, thành phố lập tổ phòng chống tiêu diệt sâu đầu đen, các ấp thành lập tổ xung kích để tập trung phòng chống, ngăn chặn dịch hiệu quả”, ông Tam đề nghị.

 

Hiện, diện tích dừa nhiễm sâu đầu đen là 148 ha, trong đó Bến Tre bị nhiễm 146,8 ha và Sóc Trăng mới nhiễm 1,2 ha, như vậy tốc độ lây lan là khá chậm so với các sâu bệnh khác.

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả thấp có khả năng do phun chưa theo kỹ thuật “4 đúng”. Cụ thể là phun khi sâu tuổi đã lớn, hiệu quả sẽ thấp. Bên cạnh đó, phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây dừa cao 15 - 20m rất khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực của thuốc.

Cục Bảo vệ thực vật đề nghị, các địa phương cần khuyến cáo người dân tăng cường kiểm tra dừa, nếu phát hiện sâu đầu đen hay nhộng thì chặt cành đem ngâm nước hoặc đốt. Các địa phương cần điều tra, khoanh vùng diện tích nhiễm sâu để áp dụng các biện pháp phòng trừ sớm khi còn diện hẹp.

 

Hoàng Văn (t/h)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top