Ông Mai Nhữ Thắng (SN 1976), sau hơn 2 tháng nhận chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có đơn xin chuyển công tác gửi Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Do áp lực công việc quá lớn tại nhiệm sở, mới đây, ông Mai Nhữ Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã làm đơn xin chuyển công tác sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm.
Sau khi nhận được đơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp và thống nhất giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy trình nhân sự.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đồng ý cho ông Mai Nhữ Thắng thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, đồng ý điều chuyển ông Mai Nhữ Thắng đến công tác tại Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa, để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Phó trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, ngày 31/5, ông Mai Nhữ Thắng được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa điều động từ Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn về giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau khi nhận chức, ông Thắng đã bất ngờ xin chuyển công tác.
Theo ông Thắng, những vấn đề tồn tại từ các lãnh đạo tiền nhiệm để lại và khối lượng công việc liên quan mà Sở Tài nguyên và Môi trường phải xử lý và giải quyết hiện nay quá lớn.
Chỉ sau một thời gian ngắn nhận nhiệm vụ, sức khỏe của ông Mai Nhữ Thắng bị ảnh hưởng, liên tục căng thẳng, không thể đáp ứng được cường độ làm việc tại sở này, vì vậy, ông Thắng đã chủ động có đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa xin chuyển công tác theo nguyện vọng.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.