Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 7 tháng 4 năm 2021 | 20:37

Sẽ bắn pháo hoa tại Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho TP. Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021, với thời lượng không quá 15 phút.

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho TP. Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021
Phó Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho TP. Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2021.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Văn bản số 2409/VPCP-KGVX ngày 6/4/2021 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý UBND TP. Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân sự kiện trên vào tối 11/5, tại khu vực Nhà hát TP. Hải Phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách nhà nước và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2021 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm hội "Hải Phòng - Điểm đến thành công" chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, được tổ chức vào tối ngày 11/5, tại Quảng trường Nhà hát TP. Hải Phòng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT&TH Hải Phòng.

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top