Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2015 | 4:30

Sẽ có 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng Tết nguyên đán

Trong tháng Tết Nguyên đán sắp tới (tháng 2/2016) có khả năng sẽ xảy ra khoảng 3-4 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Các đợt không khí lạnh này có thể gây rét nhưng không kéo dài ở Bắc Bộ; một số nơi có thể xảy ra rét đậm cục bộ. Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó trưởng Phòng dự báo khí tượng hạn vừa hạn dài (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương) cho biết tại hội thảo “Đặc điểm khí tượng thủy văn nổi bật năm 2015 và nhận định xu thế năm 2016” vừa diễn ra tại Hải Phòng,

Trong khi đó tại các tỉnh miền Nam, thời tiết về cơ bản là tốt, miền Trung (Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa nếu không khí lạnh xuất hiện trong những ngày Tết.

se co 3-4 dot khong khi lanh trong thang tet nguyen dan hinh 0
Đợt rét đậm, rét hại, xuất hiện băng giá ở một số tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua. Ảnh: VNE

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 12/2015 có khả năng xảy ra khoảng 4-5 đợt không khí lạnh (KKL) gây ra các đợt rét, mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra khoảng 3-4 đợt mưa rào và dông, các tỉnh Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-4 đợt mưa vừa, mưa to. Các đợt rét tập trung nhiều hơn vào thời kỳ nửa cuối tháng. 

Trong nửa cuối tháng 12/2015, khu vực Biển Đông có khả năng chịu ảnh hưởng của 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tính đến ngày 16/12 đã có 22 đợt không khí lạnh (bao gồm 15 đợt gió mùa Đông Bắc và 7 đợt không khí lạnh tăng cường) ảnh hưởng đến nước ta, ít hơn so với cùng kỳ.

Trong các đợt rét đậm, rét hại vừa qua chưa ghi nhận được kỷ lục mới về nhiệt độ tối thấp, tuy nhiên nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai) đã ở mức 1,6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) -0,3 độ C và Đồng Văn 1,8 độ C.

Dự báo chi tiết các vùng trong 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 20 đến ngày 22 và ngày 28, ngày 29, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Ngày 23, ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25 đến ngày 27 nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 20, ngày 21, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 22 đến ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa rải rác tại các tỉnh vùng núi trong ngày 25, ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, ngày 26, ngày 27 vùng núi có rét đậm.

Các Tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Ngày 20, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Ngày 21, ngày 22, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó phía nam ngày 21 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Ngày 23, ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 25 và ngày 26, sau có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ  ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa,trong đó ngày 20, ngày 21 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 26 và ngày 27 có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc khu vực. Gió nhẹ.
Tây Nguyên: Từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó phía nam ngày 21 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Nam Bộ: Từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong đó  ngày 21, ngày 22 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3./.

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top