Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019 | 12:8

SeABank lan tỏa tình nhân ái với chương trình “Xuân yêu thương 2019”

Trong những ngày cuối năm Mậu Tuất 2018, toàn thể CBNV SeABank trên toàn quốc đã cùng chung tay chia sẻ và mang đến một cái Tết ấm no cho người nghèo thông qua chương trình từ thiện thường niên “Xuân Yêu thương” với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

 

tet-sum-vay-bac-ninh.jpg
Tết sum vầy tại Bắc Ninh
 

Khởi động chương trình Xuân yêu thương 2019 với thông điệp mang “Bên gia đình là Tết”, CBNV SeABank đã cùng nhau tổ chức những chuyến đi chở đầy tình nhân ái tới bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các Trung tâm bảo trợ xã hội. Tiêu biểu như: thăm và tặng quà các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội 3 - Miêu Nha, Tây Mỗ, Hà Nội với các món quà là sách, vở, truyện, quần áo, đồ chơi cùng quà tặng lên tới gần 30 triệu đồng.

Tại các Chi nhánh, nhờ có sự kết nối của chính quyền địa phương, những món quà “Xuân yêu thương” đã theo bước chân các CBNV SeABank trao tận tay cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn. Trong đó, với chủ đề “Xuân yêu thương -  Vui Tết sum vầy”, SeABank Cần Thơ đã đến với các phụ nữ còn khó khăn của phường Hưng Thạnh, Cần Thơ, góp phần vào một cái Tết đầm ấm và sum vầy hơn của bà con. SeABank Bắc Ninh đã tổ chức chuyến đi cho các SeABankers tới Nhà Tình thương Hương La, tỉnh Bắc Ninh để trao tận tay những món quà ý nghĩa, thiết thực tới các em nhỏ khuyết tật tại đây.

xuan-yeu-thuong-2019-ho-322.jpg

SeABank  với chương trình “Xuân yêu thương 2019”

Riêng SeABank Láng Hạ lại có cách làm khác biệt khi tổ chức chương trình “Nồi cháo thiện tâm” phát cháo miễn phí cho những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tất cả các hoạt động đều được SeABank thực hiện với mong muốn rằng những người kém may mắn, những em nhỏ sẽ cảm nhận được tình cảm của tất cả các CBNV và có một cái Tết ấm áp hơn.

Cùng với đó, các chi nhánh của SeABank tại các địa phương như Hà Tĩnh, Bình Định, Tp.Hồ Chí Minh, Nha Trang (Khánh Hòa), Bình Dương, Huế, An Giang, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Cần Thơ... đều triển khai những hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ tình cảm, hỗ trợ về vật chất với những người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

“Xuân yêu thương 2019” là chương trình thiện nguyện đầu tiên, mở đầu cho một năm 2019 nhiều may mắn. Những bước chân yêu thương của SeABank vẫn sẽ tiếp tục đến với những vùng đất và mảnh đời còn khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Những hoạt động ý nghĩa do SeABank phát động cũng đã góp phần kết nối những trái tim, những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng để cùng chung tay vì một tương lai tốt đẹp hơn.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top