Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 | 15:18

SeABank và Quỹ học bổng “Vừ A Dính” trao tặng nhà Đồng đội

Tại xã Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Quỹ học bổng “Vừ A Dính” tổ chức lễ giao nhà Đồng đội cho Trung úy Nguyễn Văn Cường, hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhà giàn DK1.

img_8473.jpg
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Quỹ học bổng “Vừ A Dính” tổ chức lễ giao nhà Đồng đội cho Trung úy Nguyễn Văn Cường.

 

Đây là việc làm ý nghĩa diễn ra đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) nhằm tri ân những người lính có công với Tổ quốc, trong đó có sự hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió.

Ngôi nhà được thiết kế, xây dựng khang trang với nguồn kinh phí do tập thể CBNV SeABank và câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” ủng hộ, là nguồn động viên để Trung úy Nguyễn Văn Cường có thêm nghị lực chăm lo cho gia đình, tiếp tục nắm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đại diện của SeABank cho biết, những người lính cụ Hồ đã có công lớn trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ quá khứ tới hiện tại xứng đáng được trân trọng và tôn vinh. Trao tặng nhà đồng đội là một hoạt động hết sức ý nghĩa và cũng là một lĩnh vực mà SeABank mong muốn được tiếp cận nhiều hơn nữa.

Trước đó, SeABank cũng chung tay hỗ trợ sửa chữa, tu bổ nhà và tặng quà cho Trung tá Trần Hoàng Long, Phòng Chính trị Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân cùng các hoạt động ý nghĩa khác như: Tài trợ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì nhân dân Hoàng Sa - Trường Sa”, “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”; tặng quà cho chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa; ủng hộ chương trình “Vì biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình Côn Đảo”... với mong muốn hỗ trợ nhiều hơn nữa các cán bộ chiến sĩ và ngư dân bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với những hoạt động ý nghĩa trên, trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, SeABank đã triển khai các hoạt động an sinh xã hội thường niên và trở thành “ngày hội từ thiện” hàng năm với mỗi CBNV như “Tuần lễ công dân” (từ năm 2010), “Xuân yêu thương” (từ năm 2014), SeABankers vì trẻ thơ (từ năm 2015), Chăn ấm đầu đông (từ năm 2016)...

Hướng về biển đảo quê hương, đồng hành cùng trẻ thơ, giúp các em học sinh nghèo tiếp tục được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, hay sưởi ấm những mảnh đời khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho những gia đình, em nhỏ thiếu may mắn giúp họ vững tin vào cuộc sống…, đó sẽ là một trong những mục tiêu mà SeABank luôn nỗ lực hướng đến và duy trì như một cam kết cho sự phát triển bền vững.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top